19/08/2009 - 08:13

Việt Nam ghi nhận 1.576 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1)

* Số ca nhiễm mới tăng cao nhất tại miền Nam l Dịch tai xanh, lở mồm long móng diễn biến phức tạp

Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, ngày 18-8 Việt Nam đã ghi nhận thêm 65 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1); trong đó, các ca nhiễm mới tập trung đông ở miền Nam: 49 ca. Khu vực miền Bắc: 03 ca, miền Trung: 13 ca.

Như vậy, tính đến 17h ngày 18-8, Việt Nam đã ghi nhận 1.576 trường hợp dương tính, 02 ca tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 1.073; còn 528 trường hợp hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

* Theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), hiện nay dịch cúm A(H1N1) đã lan rộng tại 168 quốc gia/vùng lãnh thổ và diễn biến phức tạp tại một số nước nam bán cầu nơi hiện giờ là mùa đông như: Argentina với hơn 400 trường hợp tử vong, Chile hơn 100 trường hợp tử vong, Brazil: gần 200 ca tử vong,...

Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc mới tăng nhanh, nhiều nước đã ghi nhận tử vong, trong đó Thái Lan có số tử vong cao nhất: 100 trường hợp. Các nước khác cũng đều có ca tử vong cao như: Malaysia: 59 tử vong, Singapore 11 tử vong, Philippines: 08 tử vong, Brunei: 01 tử vong.

* Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 18-8, Cục Thú y cho biết: Dịch tai xanh, lở mồm long móng (LMLM) diễn biến phức tạp trong hai tuần qua. Dịch LMLM xuất hiện tại 10 xã thuộc 6 huyện của ba tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Bình làm 230 gia súc mắc bệnh. Trong khi đó, dịch tai xanh cũng xuất hiện tại 3 xã thuộc 2 huyện của hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bạc Liêu. Ngoài ra, tại tỉnh Đồng Nai cũng có gia súc nghi nhiễm tai xanh, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cùng với hai loại dịch trên, dịch tả heo đã xảy tại 8 xã của tỉnh Nghệ An làm 332 con mắc bệnh. Cục Thú y nhận định nguyên nhân cơ bản là do tỷ lệ tiêm phòng 6 tháng đầu năm tại Nghệ An chỉ đạt hơn 20,5% so với tổng đàn thuộc diện tiêm phòng, bên cạnh việc vận chuyển và tiêu thụ heo bệnh dẫn tới tình trạng dịch lây lan diện rộng.

Trước tình hình này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần lưu ý các tỉnh miền Trung chấn chỉnh lại công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc. Cục Thú y làm việc với lãnh đạo các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ tìm hiểu nguyên nhân, “trị đúng thuốc” đối với dịch LMLM. Đối với dịch tai xanh, cần chú ý khoanh vùng xử lý ngay ổ dịch ở tỉnh Bạc Liêu, không để lây lan ra diện rộng.

Ngày 18-8, thông tin từ Chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh: Qua kiểm tra gia súc nhập vào cơ sở giết mổ Trung tâm quận 12, Khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Thanh tra Chi cục thú y phát hiện 2 lô heo sống với số lượng 200 con, mỗi con nặng khoảng 80 kg. Thanh tra đã tiến hành đánh dấu và kiểm tra từng con heo. Kết quả kiểm tra, 2 con đã chết, 3 con không có dấu hiệu bệnh, 31 con viền móng trắng có dấu hiệu viêm, còn lại đều mang những dấu hiệu điển hình của bệnh lở mồm long móng, sốt cao từ 39,5 đến 42 độ C, viền móng viêm lở rướm máu, mồm có mụn nước, nhiều con bị sút móng chân đi đứng khó khăn...UBND quận 12 đã quyết định xử lý tiêu hủy động vật bệnh lở mồm long móng đối với 200 con heo nêu trên.

NGỌC ANH – HOÀNG TÙNG – MAI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết