(TTXVN)- Ngày 23-9, phát biểu tại kỳ họp thứ 59 Ủy ban khu vực Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), được tổ chức ở Thủ đô Manila của Philippines, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Quốc Triệu đã chỉ ra những tiến bộ cũng như những khó khăn, thách thức của ngành y tế nước nhà.
Bộ trưởng nhấn mạnh với những nỗ lực vượt bậc và sự hỗ trợ của WHO cũng như cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã từng bước đạt được những thành công đáng kể trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe. Có được thành công này là do Việt Nam đã kiên định theo đuổi đường lối phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe theo hướng toàn diện, hướng tới cộng đồng, áp dụng từ tuyến trung ương tới cơ sở và chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Bên cạnh những tiến bộ, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ. Đó là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng, tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao hiệu quả hiệu quả đầu tư cho công tác y tế.
Bộ trưởng cam kết Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với các nước trong bốn vấn đề ưu tiên của y tế Việt Nam, gồm giảm tải bệnh viện, tăng cường nguồn tài chính cho y tế, xây dựng và phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Việt Nam cũng cam kết phấn đấu đạt 13 mục tiêu chiến lược về chăm sóc sức khỏe trong khu vực, phối hợp chặt chẽ với các chương trình và hoạt động hợp tác chuyên môn của WHO.
Kỳ họp thứ 59 Ủy ban khu vực Thái Bình Dương của WHO diễn ra từ ngày 22- 26/9 nhằm định hướng chính sách y tế trong tương lai cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.