18/05/2026 - 18:19

Viếng Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức 

(CTO) - Những ngày giữa tháng năm, từng đoàn người nối nhau về viếng Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức (phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) nhân ngày sinh của Người. Từng nén nhang thơm, mâm lễ vật bánh trái quê nhà với trọn lòng thành kính là minh chứng đẹp đẽ về tấm lòng của nhân dân ĐBSCL và cả nước với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền thờ Bác Hồ trang nghiêm.

Người dân xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long, trang nghiêm lễ vật dâng kính Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày sinh của Người.

Cựu chiến binh đến từ tỉnh An Giang vào viếng Đền thờ Bác Hồ.

Di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trước đây, nay thuộc khóm Vĩnh Hội, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Mô hình tái hiện Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức trong lần xây dựng đầu tiên, khánh thành vào dịp Giao thừa Tết Tân Hợi, 1971.

Những ngày đầu tháng 9-1969, hay tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, giữa lúc cuộc chiến đấu chống xâm lược đang diễn ra rất ác liệt, đồng bào các dân tộc tại tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ viếng Bác trong nỗi nghẹn ngào, cùng nhau quyết tâm “biến đau thương thành hành động cách mạng”.

Đáp ứng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương về việc có nơi thờ phụng Bác Hồ trang nghiêm, Đảng bộ thị xã Trà Vinh (cũ) quyết định xây dựng Đền thờ Bác Hồ tại ấp Vĩnh Hội. Đây là vùng đất tranh chấp giữa ta và địch, chỉ cách trung tâm đầu não của địch 4 cây số, cách căn cứ quân sự hiện đại, kiên cố của Mỹ khoảng 1,5 cây số, chúng có cả hệ thống sân bay với đủ loại chiến đấu cơ.

Từ trên xuống dưới: hình ảnh 3 ngôi đền được xây dựng lần 1 (1971), lần 2 (1972) và lần 3 (1975). Ảnh tư liệu

Vậy nhưng, với quyết tâm chính trị cùng với lòng yêu kính Bác vô hạn, ngôi đền được khởi công xây dựng lần đầu vào ngày 10-3-1970 và khánh thành vào đêm giao thừa Xuân Tân Hợi, tức ngày 26-1-1971. Ngày 10-3-1971, địch cho phi cơ, tàu chiến, pháo binh chia làm nhiều mũi tấn công nhiều đợt vào khu vực Đền thờ và đốt được ngôi đền.

Sau khi ngôi đền bị đốt, quân dân xã Long Đức vừa chiến đấu vừa xây dựng lại, mùa xuân năm 1972 ngôi đền xây dựng lại lần 2 hoàn thành. Chiều ngày 29-4-1975, trong cơn điên cuồng trước sự thất bại thảm hại trên chiến trường miền Nam, địch cho máy bay bắn phá làm hư một góc ngôi đền.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải, theo nguyện vọng của nhân dân, Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức được trùng tu, tôn tạo.

Bàn thờ Bác Hồ bên trong Đền thờ.

Nhà trưng bày tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức.

Đền thờ Bác Hồ được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1989. Hiện nay, sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo, nâng cấp, Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức rất khang trang, tôn nghiêm, với cảnh quan xanh mát.

Ao cá trong khuôn viên Đền thờ Bác Hồ.

Triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” trong khuôn viên Đền thờ.

Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tình cảm son sắt của quân dân miền Tây Nam Bộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trải qua bom đạn chiến tranh và nhiều lần trùng tu, tôn tạo, nơi đây vẫn mãi là “địa chỉ đỏ” thiêng liêng, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay và mai sau về công lao trời biển của Bác Hồ, về truyền thống cách mạng bất khuất của dân tộc ta.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết