29/04/2023 - 08:28

Vì sao Mỹ đưa tàu ngầm tàng hình tới Hàn Quốc? 

TRÍ VĂN

Trong “Tuyên bố Washington” được Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol công bố mới đây, một chi tiết được rất nhiều người quan tâm là Mỹ cam kết đưa tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc lần đầu kể từ năm 1981.

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Ảnh: CNN

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Ảnh: CNN

Hải quân Mỹ hiện có 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo vận hành bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio. Đáng chú ý, mỗi tàu ngầm lớp Ohio có thể mang tối đa 20 tên lửa đạn đạo Trident II có thể mang nhiều đầu đạn để hướng về nhiều mục tiêu khác nhau và có tầm bắn 7.400km, tức có thể vươn tới các mục tiêu ở Triều Tiên từ rất nhiều vị trí trên Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Sáng kiến Đe dọa hạt nhân tại Trung tâm nghiên cứu chống phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin ước tính, mỗi tên lửa Trident có thể mang 4 đầu đạn hạt nhân, nghĩa là mỗi tàu ngầm tên lửa hạt nhân của Mỹ có thể mang 80 đầu đạn hạt nhân. Nói cách khác, chỉ cần một tàu ngầm được trang bị tên lửa Trident có thể phá hủy toàn bộ Triều Tiên. “Về mặt quân sự, những tàu ngầm này không cần phải đến gần Triều Tiên mới có thể vươn tới các mục tiêu tại đây” - Blake Herzinger, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Mỹ, cho biết.

Do đó, giới phân tích cho rằng sự hiện diện của một tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Hải quân Mỹ tại một cảng của Hàn Quốc thực sự không quan trọng, nó đơn thuần chỉ mang tính biểu tượng và trên thực tế sẽ làm giảm giá trị quân sự của tàu ngầm, bởi những tàu ngầm như vậy hoàn toàn có khả năng tấn công Triều Tiên từ khoảng cách hàng ngàn dặm. “Về mặt chiến thuật, Mỹ và Hàn Quốc đang làm suy giảm tính năng mạnh nhất của tàu ngầm, đó là khả năng tàng hình của nó” - Carl Schuster, cựu đô đốc Hải quân Mỹ và là cựu giám đốc chiến dịch ở Trung tâm chỉ huy Tình báo chung của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, nhận định.

Song, vì sao Mỹ vẫn triển khai tàu ngầm tàng hình tới Hàn Quốc? Câu trả lời là bởi năng lực răn đe của chúng. Tổng thống Biden trong cuộc họp báo với Tổng thống Yoon tại Nhà trắng tuyên bố: “Hiệp ước phòng thủ chung của chúng tôi là vững chắc và bao gồm cam kết của chúng tôi trong việc mở rộng khả năng răn đe. Điều đó bao gồm mối đe dọa hạt nhân, khả năng răn đe hạt nhân”.

Theo Đài CNN, một tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Mỹ có thể ẩn nấp ở độ sâu hàng trăm mét dưới mặt biển, cách Triều Tiên hàng ngàn dặm nhưng vẫn có khả năng tấn công Bình Nhưỡng nhưng gần như không bị phát hiện. “Răn đe hạt nhân được tạo nên khi kẻ thù biết về sự tồn tại và quy mô vũ khí hạt nhân của quốc gia đó nhưng họ không biết chính xác mức độ, vị trí của vũ khí hoặc khi nào chúng có thể sẽ được triển khai” - Trung tá Hải quân Daniel Post viết trên tạp chí Proceedings của Học viện Hải quân Mỹ.

Ngoài ra, Mỹ cũng muốn trấn an một trong những đồng minh quan trọng nhất rằng Washington luôn ủng hộ họ. Drew Thompson, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trường chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học quốc gia Singapore, cho biết, mục đích cơ bản của chúng là để răn đe và trấn an. Trong khi đó, Kim Jung-sup, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu quốc phòng của Viện Sejong, cho rằng việc Mỹ triển khai tàu ngầm đến Hàn Quốc sẽ làm tăng thêm uy tín cho Washington.

“Mỹ đặt an ninh khu vực vào tình thế nguy hiểm và cố tình sử dụng vấn đề bán đảo Triều Tiên như cái cớ gây căng thẳng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói hôm 27-4, khi được hỏi về Tuyên bố Washington giữa Mỹ và Hàn Quốc và việc Mỹ dự định điều tàu ngầm hạt nhân chiến lược tới Hàn Quốc.
Chia sẻ bài viết