10/06/2026 - 14:48

Vì sao các “thần đồng” công nghệ Hàn Quốc theo học tại Trung Quốc? 

Trước đây, một bộ phận xã hội Hàn Quốc quan niệm rằng Trung Quốc chỉ là phương án dự phòng đối với sinh viên xứ kim chi và Bắc Kinh luôn tìm cách săn đón nhân tài nước bạn. Nhưng nay, điều đó đã thay đổi khi những sinh viên xuất sắc sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc đang tự nguyện "gõ cửa" các đại học Trung Quốc.

Sinh viên Hàn Quốc Kim Seung-hyun quyết định du học Trung Quốc. Ảnh: Korea Times

Sau khi giành chiến thắng vang dội tại các kỳ thi Olympic khoa học hồi năm ngoái, Kim Seung-hyun (17 tuổi) trở thành thực tập sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Trong khi đang phân vân nên nộp hồ sơ vào trường nào, gồm KAIST, Đại học Quốc gia Seoul hay một trường công nghệ nào đó ở Mỹ, Kim được người hướng dẫn, Giáo sư Lee Pil-seung, gợi ý theo học tại Trung Quốc.

“Tốc độ phát triển của họ thực sự đáng kể. Không quốc gia nào trên thế giới có thể sánh kịp họ về robot và trí tuệ nhân tạo. Chúng ta phải học hỏi từ họ” - ông Lee nhấn mạnh.

Tuy khá ngạc nhiên về đề xuất từ một giáo sư KAIST, nơi được coi là “cái nôi” của giáo dục công nghệ ở Hàn Quốc, nhưng Kim vẫn tìm hiểu và nhận thấy đó là một lời khuyên đúng. Tại Hàn Quốc, robot hiếm khi được phép ra khỏi khu vực thử nghiệm, trong khi tại Trung Quốc, chúng được cho di chuyển cả trên đường phố.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, AgiBot, công ty khởi nghiệp của Trung Quốc, sản xuất hơn 10.000 robot hình người. Còn tại Hàn Quốc, tổng số robot 2 chân được xuất xưởng hồi năm ngoái chỉ có 30 chiếc. Chính sự tương phản này đã thôi thúc Kim quyết định du học Trung Quốc.

Tháng rồi, Kim nhận được thư trúng tuyển từ 4 trường công nghệ danh tiếng nhất Trung Quốc, gồm Đại học Thanh Hoa, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Chiết Giang và Đại học Phúc Đán. Cuối cùng, Kim quyết định theo học ngành sản xuất và thiết bị thông minh tại Đại học Thanh Hoa.

Kim không phải là trường hợp ngoại lệ. Năm ngoái, 653 sinh viên Hàn Quốc theo học các chương trình cử nhân khoa học và kỹ thuật tại Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều người trẻ đang học toán, vật lý bằng tiếng Hoa và khổ luyện để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học tại quốc gia Đông Á này.

“Chúng tôi nhận thấy 2 sự thay đổi lớn về nhu cầu du học tại Trung Quốc. Một là, sự quan tâm của các sinh viên Hàn Quốc chuyển dịch rõ rệt từ các chương trình nhân văn sang khoa học và kỹ thuật. Hai là, chúng tôi ghi nhận hiện có nhiều sinh viên khoa học giỏi tìm đến chúng tôi hơn” - Kim Hun-hyi, giám đốc một công ty tư vấn du học chuyên về các trường đại học Trung Quốc, cho biết.

Theo ông Kim Hun-hyi, tư vấn du học Trung Quốc trong nhiều năm qua chủ yếu tập trung vào các chương trình nhân văn và khoa học xã hội - lĩnh vực mà những sinh viên có trình độ trung bình với kỹ năng tiếng Hoa cơ bản cũng có thể dễ dàng được nhận vào các đại học danh tiếng của Trung Quốc. Tuy nhiên, xu hướng này bắt đầu thay đổi khi sinh viên Hàn Quốc tìm kiếm môi trường học thuật tiên tiến hơn.

Xu hướng trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Trong số 10 trường đại học hàng đầu thế giới về sản lượng nghiên cứu hồi năm ngoái, ngoài Đại học Harvard (Mỹ) xếp thứ 6, các trường còn lại đến từ Trung Quốc. Mỗi trường đều công bố hơn 20.000 bài nghiên cứu/năm. Chất lượng nghiên cứu cũng tăng lên đáng kể.

Theo báo cáo năm 2024 của Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nhật Bản, các nhà nghiên cứu Trung Quốc chiếm gần 1/3 trong số 10% lượng trích dẫn hàng đầu thế giới trong 3 năm liên tiếp, Mỹ tụt xuống vị trí thứ 2 trong khi Hàn Quốc xếp thứ 9.

Công cụ theo dõi công nghệ quan trọng của Viện Chính sách Chiến lược Úc cũng đưa ra kết luận tương tự. Theo đó, Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số 10% nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất ở 66/74 công nghệ trọng yếu.

Ngoài ra, Bắc Kinh đặc biệt mạnh trong các lĩnh vực công nghệ có lộ trình thương mại hóa rõ rằng. Đơn cử, trong lĩnh vực pin xe điện, các nhà nghiên cứu Trung Quốc chiếm tới 65% số nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất thế giới, gấp 6 lần so với Mỹ.

TRÍ VĂN (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết