16/07/2026 - 10:14

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời 

Nhiều năm qua, cùng với cả nước, các cấp hội khuyến học ở khu vực phía Nam đã đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, tạo điều kiện để người dân, nhất là người lớn tuổi học tập thường xuyên. Mỗi câu chuyện của những người lớn tuổi với ý chí tự học, tự rèn, vươn lên thành công đã lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.  

Tại TP Cần Thơ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ VI cho các cá nhân tiêu biểu khu vực phía Nam. Trong 310 đại biểu, có 75 đại biểu là người lớn tuổi được tuyên dương.

Tiêu biểu là ông Nguyễn Tấn Thành (89 tuổi), ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ông là nhà giáo nghỉ hưu, nguyên Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng TP Cần Thơ. Ông đã sáng tác, biên tập, hiệu đính và xuất bản 50 tác phẩm. Ông cộng tác với nhiều cơ quan báo chí; giảng dạy, hướng dẫn biên dịch nhiều ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Ông duy trì các lớp học miễn phí hoặc hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên và người hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Ông mở lớp Hiếu học vào chủ nhật và ngày lễ, giảng dạy viết văn, viết báo, hội họa và thư pháp.

Ông chia sẻ: “Tôi đặt tất cả hạnh phúc của tôi trong sự tìm tòi, học hỏi. Tôi luôn cập nhật tiếng Anh, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng xu thế giáo dục hiện đại”. Hiện ông đang là học viên cao học tại Đại học Cần Thơ chuyên ngành Văn học Việt Nam, sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ vào cuối năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (67 tuổi), Chủ tịch Hội Khuyến học phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh, là tấm gương tiêu biểu về học tập suốt đời khi chủ động tự học tiếng Anh giao tiếp, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động khuyến học, nâng cao hiệu quả Trung tâm học tập cộng đồng và triển khai mô hình Công dân học tập. Gia đình bà là điển hình với 4/4 thành viên đều có học vị thạc sĩ, mỗi người sở hữu ít nhất 2 bằng đại học. Với những nỗ lực cá nhân, bà nhận được bằng khen Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Giải thưởng Nguyễn Thị Định, bằng khen Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh... Gia đình bà đạt danh hiệu Gia đình học tập tiêu biểu cấp quận năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (bìa trái) tại buổi Lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ VI. Ảnh: B.NG

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc học suốt đời, bà xem học tập là "chìa khóa" để thay đổi bản thân và tạo dựng thành công. Nhờ tự học, từ một nhà giáo nghỉ hưu, bà trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo xanh quận Tân Bình (cũ), sáng tạo hàng trăm sản phẩm tái chế, đạt nhiều giải thưởng, được triển lãm tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, giới thiệu trên báo, đài và vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2022 dành cho cá nhân truyền cảm hứng. Bà Hạnh tâm tình: “Việc học tập không ngừng giúp tôi triển khai hiệu quả mô hình Công dân học tập; đồng thời ứng dụng kỹ năng số để tham gia Tổ Công nghệ số của Ủy ban MTTQVN phường, góp phần lan tỏa phong trào bình dân học vụ số”.

Ngoài các cá nhân kể trên còn có nhiều tấm gương tiêu biểu khác, như: ông Lê Đình Tuấn Kiệt (Đồng Nai), Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi gà Tâm Việt, là tấm gương khởi nghiệp thành công; ông Huỳnh Văn Xỹ (Đồng Tháp), Chánh Văn phòng, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, là tấm gương vượt khó, không ngừng học tập từ trung cấp lên thạc sĩ…

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, thành công của các cá nhân không chỉ đến từ ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên mà còn từ sự đồng hành của gia đình, địa phương, cộng đồng và các cấp hội khuyến học. Với họ, học tập không chỉ là nhu cầu tự thân mà còn là nền tảng để mỗi người làm chủ tương lai, góp phần phát triển quê hương, đất nước giàu mạnh và bền vững.

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết