23/07/2026 - 13:29

Nhiều hướng đi cho học sinh sau THCS 

Sau khi hoàn thành THCS, học sinh không trúng tuyển THPT công lập vẫn có nhiều lựa chọn học tập như trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Với các mô hình đào tạo linh hoạt, các em có thể lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 TP Cần Thơ.

Theo chị Nguyễn Bảo Lan (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), sau Kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 tại TP Cần Thơ, gia đình vẫn tìm hiểu các trường THPT tư thục như FPT Cần Thơ, Thái Bình Dương, Nguyễn Bỉnh Khiêm để có phương án dự phòng nếu con không trúng tuyển vào trường công lập. Còn vợ chồng chị Nguyễn Thị Kiều (phường Cái Răng) đã chủ động chọn cho con học THPT tư thục ngay từ đầu vì phù hợp với năng lực và định hướng của con. 

So với trước đây, phụ huynh học sinh đã có cái nhìn thoáng hơn trong chọn lựa học tập cho con em sau khi hoàn thành bậc THCS. Một phần nguyên nhân quan trọng là hệ thống các trường tư thục, trường nghề… tại TP Cần Thơ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đơn cử, tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trường THPT FPT Cần Thơ áp dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét học bạ kết hợp đánh giá năng lực, tuyển thẳng và xét điểm kỳ thi tuyển sinh THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức. Theo nhà trường, học sinh trúng tuyển phải bảo đảm kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên trong 4 năm THCS. Hiện trường tuyển bổ sung 23 chỉ tiêu. Trường THPT FPT Cần Thơ là trường tư thục tại ĐBSCL có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Trường Phổ thông Thái Bình Dương (PIC) tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét học bạ THCS, đồng thời chú trọng đào tạo tiếng Anh, STEM - Robotics, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp và các hoạt động trải nghiệm. Trường còn có hệ thống ký túc xá, bán trú, nội trú và xe đưa đón, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ở nhiều địa phương. Theo lãnh đạo nhà trường, PIC chính thức đưa vào hoạt động cơ sở mới tại phường Hưng Phú, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành hệ thống giáo dục chất lượng thuộc tốp đầu khu vực. Đồng thời, duy trì chính sách tuyển sinh linh hoạt, tiếp nhận và xét tuyển hồ sơ quanh năm.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp của TP Cần Thơ cũng phát triển mạnh, tạo thêm lựa chọn cho học sinh sau THCS. Đến tháng 7-2026, thành phố có 81 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động, gồm 21 trường cao đẳng, 13 trường trung cấp, 15 trung tâm, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 19 cơ sở, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, sẵn sàng tiếp nhận học sinh sau tốt nghiệp THCS, như: Trung cấp Hồng Hà TP Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Cao đẳng Nghề Cần Thơ...

Theo Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học chương trình trung cấp tại trường không chỉ được miễn 100% học phí, mà còn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác. Các em được lựa chọn vừa học nghề theo chương trình trung cấp, vừa học chương trình văn hóa ngay tại trường. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học sinh được cấp bằng trung cấp và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa. Từ đó, các em có thể học liên thông lên trình độ cao đẳng, sau đó tiếp tục học lên đại học thông qua các chương trình liên kết đào tạo.

Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm cho biết, mô hình đào tạo này mang lại nhiều lợi thế cho học sinh. Chỉ sau khoảng 2 năm học trung cấp, học sinh đã có tay nghề. Nếu tiếp tục học liên thông thêm khoảng 1,5-2 năm, đến khoảng 20 tuổi các em đã có bằng cao đẳng, sẵn sàng tham gia thị trường lao động. Trong quá trình học, sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp và phần lớn được doanh nghiệp tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Khi học liên thông lên cao đẳng, nhiều em có thể vừa học vừa làm, có thu nhập ngay trong thời gian học.

"Đây là mô hình đào tạo rất hiệu quả đối với học sinh tốt nghiệp THCS, nhất là những em chưa có điều kiện theo học chương trình THPT hoặc đại học ngay sau khi tốt nghiệp. Các em có cơ hội sớm có nghề nghiệp, việc làm ổn định", Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm nhấn mạnh.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết