25/07/2026 - 00:09

Khởi sắc lực lượng kế thừa phong trào bóng bàn 

Những tay vợt giàu kinh nghiệm và lớp VĐV trẻ cùng hội tụ tại Giải Bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, đã tạo nên một sân chơi giàu tính chuyên môn và hứa hẹn lực lượng kế thừa đông đảo.

VĐV Nguyễn Hoàng Quốc Việt tập trung trong từng cú giao bóng.

Sau cú giật bóng tốc độ cao giành điểm quyết định chiến thắng trong trận chung kết đơn nam, Nguyễn Hoàng Quốc Việt (Cụm 1 - phường Ninh Kiều) đã vượt qua Hứa Tiên Sùng (Cụm 18 - phường Phú Lợi) với tỷ số 3-0, để giành HCV. Đó cũng là dấu ấn khép lại 6 ngày tranh tài sôi nổi tại CLB Bóng bàn 586 (phường Hưng Phú). Nhà vô địch đơn nam Quốc Việt chia sẻ: “Tôi rất vui vì đóng góp tấm HCV cho Cụm 1 - phường Ninh Kiều. Năm nay giải có quy mô lớn, chất lượng chuyên môn rất cao, điều kiện thi đấu cũng rất tốt nên các VĐV đều thi đấu hết mình. Mỗi trận đấu rất hồi hộp và khó khăn nên tấm HCV này càng có ý nghĩa”.

Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, Hứa Tiên Sùng vẫn nở nụ cười sau trận chung kết. Gắn bó với bóng bàn phong trào hơn 20 năm, tay vợt của Cụm 18 - phường Phú Lợi đánh giá đây là kỳ đại hội có quy mô và chất lượng cao hơn hẳn những lần trước. Anh Tiên Sùng chia sẻ: “Tôi hơi tiếc khi không giành được HCV, nhưng phải thừa nhận đối thủ trẻ, lối đánh rất tốc độ nên tôi không theo kịp. Giải đấu thực sự là sân chơi rất bổ ích. Anh em các địa phương đều rất hào hứng tham gia. Hy vọng những giải như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới để phong trào bóng bàn ngày càng phát triển”.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các trận đấu tại giải năm nay diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao. Nhiều cuộc so tài giữa các tay vợt giàu kinh nghiệm và lớp VĐV trẻ tạo nên những màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Đặc biệt, tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng được các đoàn thể hiện xuyên suốt giải đấu.

Ông Tô Minh Chiến, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ, cho rằng đại hội năm nay mang nhiều ý nghĩa đối với sự phát triển của phong trào bóng bàn thành phố. Đây là lần đầu tiên các địa phương sau sáp nhập cùng hội tụ trong một sân chơi chung. Đây là dịp để các VĐV giao lưu, thi đấu, học hỏi lẫn nhau, góp phần tăng cường sự gắn kết và nâng cao trình độ chuyên môn.

Một điểm đáng mừng khác là sự xuất hiện của nhiều VĐV trẻ, từ 12 đến 15 tuổi, đang được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện Bóng bàn trực thuộc Liên đoàn Bóng bàn Cần Thơ. Sau gần 3 năm thành lập, công tác đào tạo trẻ đã bắt đầu cho thấy hiệu quả khi nhiều em thi đấu tự tin, đạt thành tích tốt ngay ở sân chơi đại hội. “Đó sẽ là lực lượng kế thừa cho bóng bàn thành phố trong những năm tới”, ông Chiến nhận định.

Không chỉ vậy, cơ cấu huy chương năm nay cũng trải đều hơn ở nhiều địa phương. Nếu trước đây thành tích thường tập trung ở một vài đơn vị mạnh thì kỳ đại hội này, nhiều cụm mới cũng có huy chương, nhất là ở các nội dung đồng đội. Điều đó cho thấy phong trào bóng bàn đang phát triển theo chiều rộng, tạo sức lan tỏa đến nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

Sau đại hội, Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ sẽ tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức thêm nhiều giải phong trào, đồng thời duy trì công tác đào tạo VĐV ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng nhằm xây dựng lực lượng kế cận.

Có thể nói, Giải Bóng bàn Đại hội thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 đã trở thành chất xúc tác kết nối phong trào, phát hiện tài năng trẻ và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của môn thể thao này.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bóng bàn