25/07/2026 - 18:56

Kết nối yêu thương, mở rộng cơ hội cho trẻ yếu thế 

Không chỉ thực hiện chức năng chăm sóc, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ đang đẩy mạnh kết nối liên ngành, huy động nguồn lực xã hội và lan tỏa truyền thông nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các nhóm yếu thế. Hoạt động không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ toàn diện mà còn góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Những ngày hè, Trung tâm trở nên sôi nổi hơn với các lớp kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em

Những ngày hè, Trung tâm trở nên sôi nổi hơn với các lớp kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em.

Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, cho biết: “Ngoài can thiệp chuyên môn, Trung tâm luôn chú trọng kết nối gia đình, cộng đồng và các đơn vị đồng hành để hỗ trợ trẻ tự kỷ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động phối hợp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ mà còn giúp cộng đồng hiểu đúng về trẻ tự kỷ, giảm kỳ thị và tạo môi trường thuận lợi để các em phát triển”.

Những ngày hè, Trung tâm trở nên sôi nổi hơn với các lớp kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Không chỉ học trong lớp, các em còn được tham gia nhiều hoạt động thực tế cùng gia đình để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ, làm việc nhóm và thích nghi với môi trường xung quanh.

chuyến trải nghiệm tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ tham quan, vui chơi, trẻ còn được khuyến khích chủ động giao tiếp, tham gia hoạt động tập thể

Chuyến trải nghiệm vui hè tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, giúp trẻ chủ động giao tiếp, tham gia hoạt động tập thể nhiều hơn.

Một trong những hoạt động để lại nhiều dấu ấn là chuyến trải nghiệm vui hè tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ tham quan, vui chơi, trẻ còn được khuyến khích chủ động giao tiếp, tham gia hoạt động tập thể, tự chăm sóc bản thân và tương tác với bạn bè, giúp các em từng bước vượt qua rào cản tâm lý, phát triển kỹ năng xã hội và thêm tự tin trong quá trình hòa nhập cộng đồng.

Chị Trần Thị Hồng ở phường An Bình, có con đang được can thiệp sớm tại Trung tâm, chia sẻ: “Con được thầy cô hướng dẫn nhiều kỹ năng cần thiết. Điều gia đình vui nhất là con ngày càng mạnh dạn hơn. Trước đây con rất ngại tiếp xúc với người lạ, giờ đã biết chào hỏi, tham gia các hoạt động cùng các bạn và chủ động thể hiện cảm xúc của mình”.

Ông Hồ Thanh Hải cho rằng, chăm sóc trẻ tự kỷ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không thể là trách nhiệm của riêng một đơn vị, mà cần sự chung tay của nhiều ngành và toàn xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều đơn vị trong lĩnh vực y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ liên ngành dành cho trẻ em.

Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ với Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ và Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ về triển khai Mô hình công tác xã hội trong bệnh viện giai đoạn 2026-2030

Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ và Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ triển khai Mô hình công tác xã hội trong bệnh viện giai đoạn 2026-2030.

Điểm nhấn là lễ tái ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ với Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ và Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ về triển khai Mô hình công tác xã hội trong bệnh viện giai đoạn 2026-2030. Chương trình tập trung xây dựng quy trình phối hợp liên ngành trong hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tham vấn tâm lý, kết nối nguồn lực, hỗ trợ sau xuất viện và từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động công tác xã hội.

Từ mô hình đầu tiên triển khai tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ năm 2017, đến nay mạng lưới công tác xã hội đã được mở rộng đến 9 bệnh viện. Trong 8 năm qua, Trung tâm đã phối hợp xây dựng mạng lưới hơn 60 tình nguyện viên; hỗ trợ 153 trường hợp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn cho nhân viên và tình nguyện viên công tác xã hội nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ người bệnh.

Trung tâm còn phối hợp với Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ triển khai Dự án “Nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng mềm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

Trung tâm phối hợp Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ triển khai Dự án “Nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng mềm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Bên cạnh lĩnh vực y tế, Trung tâm còn phối hợp Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ triển khai Dự án “Nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng mềm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Thông qua các hoạt động học tập, giao tiếp và trải nghiệm cùng giảng viên, sinh viên tình nguyện, trẻ được rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng sống, tăng sự tự tin và khả năng hòa nhập.

Ở lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Trung tâm tiếp tục phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật tại trường học và cộng đồng; tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các nhóm yếu thế; đồng thời tăng cường phát hiện, chuyển gửi các trường hợp cần hỗ trợ. Hiệu quả phối hợp bước đầu đã được khẳng định. Riêng năm 2025, hai đơn vị tổ chức truyền thông pháp luật cho hơn 400 học sinh tại 4 trường THCS, đồng thời cấp phát hơn 4.600 bộ tài liệu phổ biến pháp luật đến 23 trường học. Nội dung truyền thông được xây dựng phù hợp với lứa tuổi, giúp học sinh nâng cao nhận thức pháp luật và trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại.

Trung tâm tiếp tục phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật tại trường học và cộng đồng

Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật tại trường học và cộng đồng.

Ông Vũ Anh Quân, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Cần Thơ, chia sẻ: “Hiện nay, nhiều trẻ em và gia đình vẫn chưa biết hoặc chưa biết đầy đủ quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí. Vì vậy, việc tăng cường truyền thông, đưa kiến thức pháp luật đến trường học và cộng đồng sẽ giúp người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ kịp thời, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em cũng như các nhóm yếu thế”.

Từ những hoạt động thiết thực và các chương trình phối hợp liên ngành, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ đang từng bước mở rộng “vòng tay” hỗ trợ trẻ tự kỷ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các nhóm yếu thế. Quan trọng hơn, mỗi sự kết nối được hình thành hôm nay sẽ góp phần tạo nên môi trường sống thân thiện, nơi các em được thấu hiểu, đồng hành và có thêm cơ hội phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: CAO OANH 

Chia sẻ bài viết