31/05/2019 - 15:54

Vì đàn em thân yêu 

Hưởng ứng Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” do Hội đồng Đội (HĐĐ) Trung ương phát động, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, HĐĐ các quận, huyện đã thực hiện tốt việc chăm lo cho thiếu nhi thông qua vận động hỗ trợ sách vở, học bổng; tổ chức các chương trình rèn luyện kỹ năng bảo vệ bản thân, phòng, tránh đuối nước... Qua đó,  góp phần giúp các em phát triển về mọi mặt.

Đoàn viên phường Cái Khế đóng góp chai nhựa, giấy vụn để bán gây quỹ giúp đỡ học sinh vượt khó. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đoàn viên phường Cái Khế đóng góp chai nhựa, giấy vụn để bán gây quỹ giúp đỡ học sinh vượt khó. Ảnh: PHẠM TRUNG

Tháng 7-2017, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, triển khai mô hình “Kế hoạch nhỏ-Vì đàn em thân yêu” đến các Chi đoàn. Trong các buổi họp BCH hằng tháng, Đoàn phường Cái Khế đều tổ chức thu nhận chai nhựa, giấy đã sử dụng… do đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các khu vực đóng góp. Sau đó, bán để tạo quỹ mua dụng cụ, sách vở học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn phường còn vận động các nhà hảo tâm tặng học bổng cho các em vượt khó, học tốt. Từ khi triển khai mô hình “Kế hoạch nhỏ -Vì đàn em thân yêu” đến nay, BCH Đoàn phường đã tổ chức 7 đợt hỗ trợ cho học sinh với tổng số tiền 16 triệu đồng.

Ngoài các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi mang tính chất định kỳ hằng năm, BCH Đoàn phường Cái Khế còn chủ động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường, Đoàn trường Phổ thông Thái Bình Dương và các đơn vị bạn tổ chức nhiều đợt trao học bổng, hỗ trợ chi phí học tập…cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Anh Đinh Quyết Thắng, Bí thư Đoàn phường Cái Khế, cho biết: “Thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị bạn để huy động các nguồn lực để chăm lo cho thiếu nhi. Bên cạnh duy trì mô hình “Kế hoạch nhỏ -Vì đàn em thân yêu”, chúng tôi phấn đấu sẽ  ra mắt điểm vui chơi cho thiếu nhi mang tên “Khu vườn tuổi thơ” trong năm 2020”.

Theo anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng nhiều mô hình chăm lo cho học sinh, như: “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”, “Vận động, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh”, “Nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn”… Năm 2019, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Ninh Kiều đã chỉ đạo mỗi Đoàn cơ sở nhận đỡ đầu 1 học sinh với số tiền 300 ngàn đồng/ tháng. Hiện nay, HĐĐ quận đang rà soát những trường hợp đội viên có nhà ở xuống cấp để xây dựng Nhà khăn quàng đỏ. Bên cạnh đó, Quận đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, giáo dục kỹ năng, hỗ trợ tiền cho các em mắc bệnh hiểm nghèo…

Thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, Quận đoàn, Hội đồng Đội quận Bình Thủy đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Liên đội trường học thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi cho đội viên, nhi đồng nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em. Trong năm 2018, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, như: Tuyên dương 150 gương đội viên tiêu biểu; xây dựng 2 căn Nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 110 triệu đồng; xây dựng một sân chơi thiếu nhi tại phường Thới An Đông trị giá 30 triệu đồng…

Từ đầu năm 2019 đến nay, BTV Quận đoàn, HĐĐ quận Bình Thủy đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, học sinh, như: Tổ chức Hội thi Nét đẹp đội viên lần thứ I năm học 2018 - 2019 với gần 200 đội viên tham gia; Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên Đoàn chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019) tại 19 Liên đội; Hội trại Măng non… BTV Quận đoàn còn phối hợp thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật với tổng số tiền gần 18 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Đức Tính, Phó Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, nhằm tạo điều kiện cho học sinh giao lưu, sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh bổ ích trong dịp hè năm 2019, BTV Quận đoàn sẽ phối hợp các ngành, đơn vị tổ chức Liên hoan Hoa phượng đỏ, diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”… Đồng thời chỉ đạo các Đoàn cơ sở 8 phường tiếp nhận các học sinh về sinh hoạt tại địa phương với các hoạt động, như: giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và biển, đảo Việt Nam; tổ chức cho các em tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương…

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết