17/04/2013 - 22:15

Venezuela cáo buộc Mỹ đứng đằng sau các vụ bạo loạn hậu bầu cử

Hãng tin Mỹ AP hôm qua cho biết Tổng thống đắc cử Nicolas Maduro và thủ lĩnh phe đối lập Henrique Capriles đang đổ lỗi cho nhau gây ra các cuộc bạo loạn hậu bầu cử mà theo thống kê đã lấy đi sinh mạng của 7 người ủng hộ chính phủ và làm 61 người khác bị thương trên khắp Venezuela.

 Những người ủng hộ phe đối lập biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Ảnh: AP

Đặc biệt, phát biểu tại trụ sở của tập đoàn dầu mỏ quốc gia được trực tiếp trên truyền hình hôm 16-4, ông Maduro cũng đã tố Mỹ kích động bạo lực. "Đại sứ quán Mỹ là một trong những tổ chức đã hỗ trợ tài chính và đạo diễn tất cả các hành vi bạo lực tại đất nước này. Chính họ đã tài trợ cho các nhóm tân phát- xít nơi đây" – ông Maduro cáo buộc. Lời cáo buộc của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố "chưa sẵn sàng" công nhận kết quả bầu cử tổng thống ngày 14-4 vừa qua ở Venezuela, bất chấp việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) đã chính thức tuyên bố ông Maduro thắng cử sau khi bác bỏ yêu cầu kiểm phiếu lại của phe đối lập và khẳng định hệ thống bầu cử đã vận hành "hoàn hảo", với sự giám sát của quốc tế cũng như các quan sát viên trong nước.

Ông Maduro cũng tuyên bố nhân dân và các lực lượng vũ trang nước này đã đập tan kế hoạch đảo chính của phe đối lập, đồng thời cho biết lực lượng an ninh đã hoàn toàn kiểm soát tình hình sau vụ bạo loạn. Ông đồng thời biểu dương các lực lượng quân đội, quân cảnh và tình báo đã bảo đảm sự yên bình của đất nước. Và để tránh những thiệt hại nặng nề như đã từng xảy ra trong cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ cố Tổng thống Hugo Chávez cách đây 11 năm, ông Maduro đã ra lệnh cấm cuộc tuần hành do ông Capriles triệu tập trước trụ sở chính của CNE ở Thủ đô Caracas ngày 17-4. Lệnh cấm cá nhân mang vũ khí cũng được kéo dài tới sau ngày nhậm chức 20-4 của ông Maduro.

HOÀNG NAM (Theo AP, CNN)

Chia sẻ bài viết