28/11/2020 - 06:49

Vay mượn tiền không trả rồi bỏ trốn, lãnh án tù 

(CT) - Ngày 27-11, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Trương Thị Mỹ Tú (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, không nghề nghiệp) 17 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; buộc bồi thường trên 2,7 tỉ đồng cho bị hại.

Bị cáo Trương Thị Mỹ Tú.

Bị cáo Trương Thị Mỹ Tú.

Tháng 3-2007, Tú làm nhân viên văn thư tại một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ, đến tháng 11-2013 thì nghỉ.

Ngày 25-3-2015, Tú ký hợp đồng làm cộng tác viên cho một công ty cho vay tài chính, chi nhánh Vĩnh Long, đến tháng 4-2017 nghỉ việc. Thời gian làm việc tại đây, Tú biết nhiều khách hàng có khoản vay tại các ngân hàng sắp đến hạn thanh toán nhưng không có khả năng trả lãi và vốn cho ngân hàng nên có nhu cầu vay tiền để tất toán các khoản vay, sau đó vay lại.

Tú đã thỏa thuận với 6 người (là bạn làm chung ngân hàng trước đó và người quen) để vay tiền của những người này, rồi cho khách hàng vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch. Các bị hại tin tưởng cho Tú vay với lãi suất 5%/tháng; 2%/tuần… Trong quá trình cho vay, có bị hại đòi lại tiền thì Tú tránh mặt hoặc hứa sẽ bán tài sản trả nhưng không thực hiện. Ngày 19-3-2019, Tú bỏ trốn, bị hại trình báo cơ quan chức năng. Theo kết quả điều tra, tổng số tiền Tú chiếm đoạt trên 2,7 tỉ đồng.

Ngày 7-4-2020, Tú bị bắt theo quyết định truy nã khi đang trốn tại tỉnh Đồng Tháp.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết