27/12/2012 - 21:04

Cà Mau

Vào vụ thu hoạch cá bổi

Thu hoạch cá bổi.

(CT)- Hơn nửa tháng qua, nông dân các vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau vào chín vụ thu hoạch cá sặc rằn (còn gọi là cá bổi) theo hình thức nuôi công nghiệp.

Nhiều nhất là tại huyện Trần Văn Thời - nơi có trên 104ha nuôi cá bổi công nghiệp, quy mô trên 200 hộ, năng suất từ 10-20 tấn/ha, tập trung chủ yếu các xã, như: Trần Hợi, Khánh Hưng, khóm 7 (thị trấn Trần Văn Thời). Theo ông Sử Văn Minh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời, thường hộ dân tự ép giống, thả nuôi từ cuối tháng 3 dương lịch hàng năm, canh thu hoạch cận Tết để bán được giá. Năm nay, tuy nông dân nuôi đạt năng suất, nhưng hiện nay giá cá bổi tươi thương phẩm đang bị giảm nhiều. Giá cá loại một (6con/kg) được thương lái mua tận nhà chỉ khoảng 62.000 đồng/kg, loại kế là 8con/kg giá 40.000 đồng/kg, bình quân giảm từ 15.000-20.000 đồng/kg so với cùng thời điểm năm 2011.

Ông Lê Minh Đức, có 3ha nuôi cá bổi công nghiệp ở khóm 7 (thị trấn Trần Văn Thời), cho biết: Giá cá giảm nhiều quá nên gia đình thu hoạch, thuê nhân công làm khô bán sỉ cho chợ đầu mối trong dịp Tết. Lợi nhuận không cao, nhưng lao động nhàn rỗi trong xóm cũng có thêm công ăn việc làm giai đoạn chờ thu hoạch lúa.

Tin, ảnh: H. TÙNG

Chia sẻ bài viết