03/10/2016 - 20:42

Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Vào giai đoạn “nước rút”

Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016, kinh tế- xã hội TP Cần Thơ tiếp tục chuyển biến tích cực và tăng trưởng khá trên nhiều ngành, lĩnh vực. Đây là tiền đề để thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Song, quá trình phát triển kinh tế-xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi thành phố tiếp tục nỗ lực, có giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn...

Kết quả khá tốt

TP Cần Thơ đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Thành phố có nhiều giải pháp thực hiện tốt thu - chi ngân sách, đầu tư kết cấu hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 9 tháng 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP- giá so sánh 2010) ước đạt 46.328,7 tỉ đồng, tăng 7,22% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết: GRDP của thành phố trong 3 quý đầu năm 2016 là khá tốt. Thành phố đã đi được 3/4 đoạn đường của năm và khả năng sẽ đạt kế hoạch tăng trưởng cả năm ở mức 7,5%.

9 tháng qua, sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố đều tăng so cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 ước tăng 5,69% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng, IIP ước tăng 11,04 % so với cùng kỳ năm trước. Gần đây, cơ sở hạ tầng thương mại tại thành phố tiếp tục được đầu tư phát triển đã góp phần thúc đẩy phát triển nội thương. Trong đó, đáng chú ý là Trung tâm thương mại Vincom Plaza Xuân Khánh-Cần Thơ vừa khai trương đưa vào hoạt động trong tháng 9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước 68.915 tỉ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ, đạt 74,9% kế hoạch. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch đã đạt được kết quả rất ấn tượng khi 9 tháng qua, các doanh nghiệp du lịch tại thành phố đón khoảng 4 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó có hơn 1,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 3% và đạt 90,6% kế hoạch năm. Doanh thu ngành du lịch ước đạt 1.446 tỉ đồng, tăng 6% so cùng kỳ, vượt 3,3% so với kế hoạch năm. Lĩnh vực giao thông vận tải cũng khởi sắc. 9 tháng, ước vận chuyển hàng hóa hơn 7.188 ngàn tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ, đạt 75,3% kế hoạch; vận chuyển hành khách đạt 8.827 ngàn lượt khách, tăng 1%, đạt 71,6% kế hoạch. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực sản xuất thuộc ngành nông nghiệp như trồng trọt đạt tổng diện tích gieo trồng hơn 240.000ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ, vượt 10,2% so kế hoạch năm…

 Mua bán hàng hóa tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Xuân Khánh – Cần Thơ ở đường 30 Tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Nhìn chung, 9 tháng năm 2016, nhiều ngành, lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội chung của thành phố. Tuy nhiên, có nhiều chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch năm, dưới 75%, trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều. Đáng chú ý là các chỉ tiêu: xuất khẩu, tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế toàn dân, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tăng thu ngân sách nhà nước, kiềm chế tai nạn giao thông… Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ 9 tháng qua ước 1,035 tỉ USD, giảm 1,9% so cùng kỳ và mới đạt 62,8% kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 806,5 triệu USD, giảm 13,1% so cùng kỳ, đạt 54,9% kế hoạch.

Quyết tâm tạo chuyển biến

Theo đánh giá của nhiều sở ngành thành phố và địa phương, kinh tế-xã hội thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng nhiệm vụ còn lại trong các tháng cuối năm vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi tiếp tục sự nỗ lực vào cuộc với quyết tâm cao và phải có giải pháp hiệu quả để tháo gỡ kịp thời các khó khăn. Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: "9 tháng đầu năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều được quận thực hiện đạt từ 90% trở lên. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn đạt thấp cần phải nỗ lực phấn đấu, nhất là chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông còn xảy ra gây nhiều thương vong, cần tiếp tục quan tâm kiềm chế. Mặt khác, tình hình sạt lở ven các bờ sông và cồn trên sông Hậu thuộc địa bàn Bình Thủy đang diễn biến phức tạp. Quận mong thành phố có hỗ trợ cho địa phương trong phòng chống và ứng phó hiệu quả".

Ông Nguyễn Văn Bửu, Phó Cục trưởng Cục thuế TP Cần Thơ, cho biết: Thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2016 ước đạt 75% kế hoạch năm, trong đó có 10/12 nguồn thu đạt từ 75% dự toán cả năm trở lên. Riêng nguồn thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mới đạt 62% kế hoạch và nguồn thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 64% kế hoạch. "Công tác thu ngân sách Nhà nước thời gian qua đạt được kết quả rất tích cực nhưng nhiệm vụ quý 4-2016 cũng sẽ có nhiều khó khăn. Các địa phương, đơn vị cần tập trung rà soát tất cả các nguồn thu, nhất nguồn thu còn đạt thấp để có giải pháp thực hiện tốt, đồng thời quan tâm chống thất thu thuế và không để nợ đọng phát sinh tăng. Cần chú ý tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và động viên doanh nghiệp cố gắng thực hiện tốt chính sách thuế", ông Nguyễn Văn Bửu nói. Theo ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, để đẩy mạnh xuất khẩu, đơn vị đã và đang tích cực phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, cập nhật tình hình xuất khẩu cụ thể của từng ngành hàng và các doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Từ đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp về các thủ tục xuất khẩu, hỗ trợ đăng ký hải quan, tiếp cận các dịch vụ logistics...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm, cho rằng: Tỷ lệ hộ dân có bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố hiện đạt 69,7%, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu phải thực hiện đạt tỷ lệ ít nhất 74,5% vào cuối năm nay. Do vậy các sở ngành và địa phương cần đặc biệt lưu ý tập trung thực hiện nhiệm vụ này, nhất là khi còn tới 5 địa phương tỷ lệ bảo hiểm y tế hiện chưa đạt 60% kế hoạch.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, sở, ngành thành phố cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có biện pháp thúc đẩy thực hiện, phấn đấu đến cuối năm phải hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn gặp khó, cần quan tâm tìm giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến kịp thời bằng các kế hoạch cụ thể, có phân công phân nhiệm rõ ràng và có kiểm tra, đốc đốc, uốn nắn thường xuyên... Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống cũng lưu ý, các sở ngành và địa phương phải quan tâm rà soát hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017 và giai đoạn trung hạn 2016-2020; tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết