TRÍ VĂN
Ðối mặt với lượng lớn công việc áp lực cao, bị bắt nạt trong khi chính sách hỗ trợ kém, các nhân viên y tế Anh đang phải đối mặt với nguy cơ tự tử ít nhất gấp đôi so với dân số nói chung, đặc biệt là các bác sĩ nữ và bác sĩ trẻ.

Y tá tại Anh gặp phải rất nhiều áp lực. Ảnh: Al Jazeera
Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) mới đây chỉ ra rằng tổng cộng 72 nhân viên y tế, gồm bác sĩ, y tá, chuyên gia trị liệu, nha sĩ và nữ hộ sinh, đã tự kết liễu đời mình hồi năm 2020. Trong khi đó, hơn 360 y tá có ý định tự sát vào năm 2022.
Theo tờ Al Jazeera, rất nhiều yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng trên, gồm khối lượng công việc khổng lồ, áp lực cao, bị bắt nạt và quấy rồi, tình trạng thiếu ngủ, cũng như chính sách hỗ trợ kém. Ngoài ra, các biện pháp thắt lưng buộc bụng chưa từng có đối với Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS), vốn được đưa ra hồi năm 2010 sau khi chính phủ phải cắt giảm chi tiêu công để giải quyết thâm hụt ngân sách, cũng đã gây áp lực lên các nhân viên chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh nhiều bệnh viện buộc phải cắt giảm nhân viên phục vụ tuyến đầu.
Dữ liệu của ONS cho thấy, trong giai đoạn 2009-2019, số ca nhập viện tăng 20% mỗi năm trong khi số người chờ điều trị tăng gần gấp đôi, từ con số 2,2 triệu lên mức 4,3 triệu. Ðại dịch COVID-19 càng khiến căng thẳng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá tải và thiếu kinh phí của xứ sương mù trở nên trầm trọng thêm. “Dù ít nhân viên y tế cũng như ít thiết bị và nguồn lực nhưng họ vẫn cần phải hoàn thành công việc dưới áp lực lớn. Nhân viên y tế còn phải gánh trên vai kỳ vọng rằng họ phải hy sinh bản thân, sức khỏe và cuộc sống cá nhân cho bệnh nhân. Kết quả là nhiều bác sĩ trẻ phải đối mặt với tình trạng kiệt sức, vốn thường xảy ra sau này trong sự nghiệp của họ” - Gail Kinman, giáo sư tâm lý sức khỏe nghề nghiệp kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học ứng dụng tại Ðại học Bedfordshire, cho biết.
Tiến sĩ Clare Gerada, bác sĩ tâm thần và là Hiệu trưởng Trường Bác sĩ Ða khoa Hoàng gia Anh, cho hay dịch vụ y tế dành cho bác sĩ của NHS đến nay đã tiếp nhận hơn 17.000 trường hợp bác sĩ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần và con số này “đang tăng lên nhanh chóng”. Tiến sĩ Clare cho biết nhiều trong số các vụ tự tử của bác sĩ diễn ra tại nơi làm việc. “Mọi người có xu hướng tự sát ở nơi mà họ cảm thấy đã làm hại họ, chẳng hạn như tại trường y, bệnh viện, trong bãi đậu xe hoặc nhà vệ sinh” - bà Clare nói.
Trước bối cảnh trên, Doctors in Distress, tổ chức từ thiện nhằm giảm thiểu tỷ lệ kiệt sức và tự tử trong giới nhân viên y tế ở Anh, đã được thành lập vào năm 2019 sau cái chết của Tiến sĩ Jagdip Sidhu hồi tháng 11-2018. Amandip Sidhu, anh trai của Tiến sĩ Jagdip Sidhu và là nhà sáng lập Doctors in Distress, cho biết thông qua tổ chức này, ông muốn mang lại không gian làm việc an toàn, không bị phán xét cho các bác sĩ và đây sẽ là nơi họ có thể thổ lộ cảm xúc.
Trong giai đoạn “đỉnh” của COVID-19, Doctors in Distress đã tổ chức nhiều buổi tư vấn dành cho các bác sĩ nhiễm virus Corona đang phải cách ly, từ đó giúp họ giảm bớt sự cô đơn và khiến họ cảm thấy tốt hơn. Ngoài ra, tổ chức từ thiện này còn điều hành một nhóm tư vấn dành cho các bác sĩ da màu, nơi họ có thể chia sẻ tình trạng bị phân biệt chủng tộc tại nơi làm việc. Ðến nay, Doctors in Distress đã giúp đỡ hơn 2.500 chuyên gia chăm sóc sức khỏe, hầu hết là bác sĩ. Ông Amandip hy vọng Doctors in Distress có thể giúp giải quyết các vấn đề phổ biến trong văn hóa y tế. “Ngành y và hệ thống chăm sóc sức khỏe chú trọng rất nhiều vào cách các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nhưng không có hệ thống hay chính sách nào cho phép họ quan tâm đến bản thân họ” - ông Amandip nói.
Trong khi đó, Liam Barnes, một người làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, cùng với mẹ đã xây dựng trang web để đăng tải thông tin về cách giúp các chuyên gia y tế gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần tự vượt qua áp lực. Kết quả rất khả quan. Theo đó, trang web ghi nhận khoảng 11.000 lượt truy cập chỉ trong tuần đầu tiên. Không những vậy, họ còn thành lập Quỹ Laura Hyde, nơi đến nay đã hỗ trợ về mặt sức khỏe tâm thần cho hơn 8.000 nhân viên y tế.