Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP Cần Thơ đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bằng nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, Hội Nông dân TP Cần Thơ đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của nông dân trong sản xuất hàng nông sản đảm bảo chất lượng và ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Người dân chọn mua trái cây Việt Nam tại điểm bán trái cây ở chợ Phong Điền, TP Cần Thơ.
Tích cực tuyên truyền
Đầu năm đến nay, Hội Nông dân TP Cần Thơ đã làm khá tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công tác này đã được các cấp Hội đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đến toàn thể hội viên và nông dân. Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về cuộc vận động và thực hiện tuyên truyền trực tiếp đến hộ dân, Hội Nông dân TP Cần Thơ cũng triển khai lồng ghép các nội dung tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, chi bộ, tổ hội. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, với đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho cơ quan hay cá nhân tiêu dùng hằng ngày đều quan tâm đến hàng hóa sản xuất trong nước.
Theo ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, tới đây Hội tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Cần Thơ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức như: hội nghị, họp, Bản tin Nông dân TP Cần Thơ, Website của Hội… Đặc biệt, thông qua các phong trào của Hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng bằng sự lựa chọn mua sắm hàng Việt khi có nhu cầu tiêu dùng, thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức tinh thần yêu nước qua hành động mua sắm hàng nội địa. Các cấp Hội thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về Hội Nông dân thành phố, nêu điển hình những tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện cuộc vận động để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó, quan tâm phối hợp chặt cùng Ban Chỉ đạo thành phố và các bên liên quan để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… |
Với hệ thống các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện mua các loại hàng hóa tiêu dùng, vật tư xây dựng, thức ăn chăn nuôi, phân bón, đồ dùng trong gia đình phải ưu tiên mua hàng Việt Nam chất lượng cao. Hội Nông dân các cấp vận động cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đầy đủ quy trình sản xuất, kinh doanh và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ Việt Nam. Ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp văn hóa trong tiêu dùng của người Việt… Trong năm nay, Hội Nông dân TP Cần Thơ tuyên truyền ra hội viên, nông dân được 12.664 cuộc, với 327.552 lượt hội viên, nông dân tham dự. Trong đó, các cấp hội thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân mua sắm và tiêu dùng hàng Việt Nam được 1.714 cuộc, có 44.141 lượt người tham gia. Triển khai trong chi bộ, công đoàn cơ quan 7 cuộc, với 147 lượt đảng viên, đoàn viên, cán bộ công nhân viên tham dự. Phát hành hơn 4.000 Bản tin Nông dân TP Cần Thơ, trong đó lồng ghép được nhiều nội dung thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động...
Các doanh nghiệp sản xuất hàng trong nước cũng luôn được Hội quan tâm tạo thuận lợi trong quảng bá sản phẩm đến nông dân và người tiêu dùng nói chung và thường xuyên tổ chức các chương trình “Hàng Việt về nông thôn”, phiên chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, kết nối “cung-cầu”. Các cấp Hội Nông dân không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà còn tích cực cùng nhân dân hưởng ứng cuộc vận động, ưu tiên dùng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do các đơn vị, doanh nghiệp trong nước sản xuất. Nhiều cán bộ, hội viên nông dân đã tin cậy chất lượng và hài lòng hàng Việt Nam. Theo Hội Nông dân TP Cần Thơ, qua kết quả khảo sát và báo cáo đánh giá từ cơ sở tổng hợp tại các địa phương, hiện có khoảng 70-80% cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố sử dụng hàng Việt chất lượng.
Tiếp tục phát huy
Hội Nông dân TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại 3 cụm quận, huyện cho 180 cán bộ Hội cơ sở. Tại các hội nghị này, Hội Nông dân thành phố đã triển khai và cập nhật cho cán bộ, hội viên nắm rõ các Quyết định, Chỉ thị và Chương trình, Kế hoạch… của Trung ương và thành phố về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, cung cấp nhiều thông tin cập nhật về tình hình sản xuất, kinh doanh và sử dụng hàng Việt Nam, cũng như các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Hội Nông dân TP Cần Thơ để các cán bộ Hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên, nông dân.

Nhiều loại trái cây do nông dân TP Cần Thơ trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Trong ảnh: Nông dân huyện Phong Điền thu hoạch trái vú sữa.
Ông Ngô Văn Võ, Chi hội trưởng Hội Nông dân khu vực 14, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cho rằng: “Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, giúp cán bộ Hội cơ sở cập nhật kịp thời các thông tin là rất cần thiết. Thời gian qua, nhờ được chia sẻ thông tin về các sản phẩm hàng Việt Nam, các hội viên, nông dân tại chi hội đã tin dùng, nhất là các loại vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng”. Theo ông Ngô Bá Khởi, Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Thới Bình A3, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, việc tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của người dân về ưu tiên tiêu dùng hàng Việt là rất quan trọng bởi không ít người dân vẫn còn tâm lý “sính” hàng ngoại. Nông dân muốn có sản phẩm đầu ra tốt thì cũng phải tin dùng nông sản do mình và các bà con nông dân trong nước làm ra, do vậy mọi hàng hóa nông sản phải sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đòi hỏi các bên liên quan cần tích cực vào cuộc tháo gỡ kịp thời các khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Trên thị trường còn xuất hiện tình trạng hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, người tiêu dùng chưa phân biệt được, khi mua về sử dụng, so sánh, đối chiếu mới biết được hàng tốt, hàng xấu, nhất là phân bón, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật. Đối với một số loại hàng hóa sản xuất trong nước, cũng còn tình trạng người mua chưa yên tâm vì chất lượng, giá cả và độ bền chưa thật sự tin cậy. Trong khi đó, các loại hàng hóa nhập ngoại xuất hiện trên thị trường ngày càng nhiều, tạo nhiều cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng và có không ít người tiêu dùng còn tâm lý “sính” hàng ngoại. Ông Trịnh Văn Châu Nhân, Trưởng Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: “Nước ta mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường trong nước tràn ngập nhiều loại hàng hóa nhập ngoại, đây là sức ép cạnh tranh rất lớn lên hàng Việt ngay trên “sân nhà”. Do vậy, cần phải nâng cao hơn nhận thức và hành động của người dân về ưu tiên tin dùng hàng Việt và quan tâm sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao”…
Bài, ảnh: Khánh Trung