08/09/2010 - 08:39

UNICEF Kinh tế khó khăn đe dọa Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) về đánh giá tiến trình thực thi Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) đến năm 2015, nỗ lực giúp trẻ em thế giới thoát nghèo đang bị đe dọa bởi các chính sách cắt giảm chi tiêu của phương Tây.

Báo cáo được soạn thảo để trình hội nghị thượng đỉnh của LHQ, dự kiến diễn ra trong tháng 9 tại New York (Mỹ), đã nêu ra 4 mối đe dọa toàn cầu có thể hủy hoại tiến trình thực hiện MDG, gồm: khủng hoảng lương thực và tài chính; tốc độ đô thị hóa nhanh; biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học; và khủng hoảng nhân đạo gia tăng. Trong đó, các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” ở các nước giàu được cho tác động đáng kể đến các quốc gia đang phát triển, nhất là những nước phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài. “Những biện pháp khắc khổ đang áp dụng tại một số nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ ảnh hưởng đến các khoản chi dành cho trẻ em, cả trong lẫn ngoài nước”, UNICEF nhận định.

THANH TRÚC (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết