08/10/2009 - 11:03

Uganda: Bắt nghi can gây ra thảm họa diệt chủng ở Rwanda

Idelphonse Nizeyimana. Ảnh: BBC

Cảnh sát Uganda ngày 6-10 đã bắt giữ Idelphonse Nizeyimana, một trong bốn nghi can hàng đầu gây ra thảm họa diệt chủng ở Rwanda năm 1994, làm 800.000 người thiệt mạng trong vòng 100 ngày. Vụ bắt giữ được tiến hành tại một khách sạn ở Thủ đô Kampala và ngay sau đó, Nizeyimana đã được giao cho Tòa án xét xử tội phạm quốc tế ở Rwanda, có trụ sở tại Tanzania.

Khi còn là sĩ quan tình báo quân đội Rwanda năm 1994, Nizeyimana đã cùng một phần tử khác lên kế hoạch cho vụ thảm sát Butare, truy sát các sinh viên người thiểu số Tutsi. Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho người nào bắt được Nizeyimana.

Chia sẻ bài viết