22/09/2010 - 09:01

Úc thử nghiệm vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết

(TTXVN)- Úc đang đi đầu trong nỗ lực bào chế vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết - căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao khá phổ biến tại các quốc gia nhiệt đới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Peter Richmond, thuộc Viện nghiên cứu Nhi khoa Telethon, cho biết công ty dược phẩm Sanofi Pasteur đã tiến hành bào chế và đang thử nghiệm giai đoạn cuối cùng loại vắc-xin có khả năng kháng cả 4 chủng vi-rút gây bệnh sốt xuất huyết.

Theo Tiến sĩ Richmond, việc cho ra đời vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết thế hệ đầu tiên trên thế giới nhằm đối phó với tình trạng gia tăng căn bệnh này ở khu vực Đông Nam Á.

Hiện hơn một nửa dân số thế giới sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sốt xuất huyết rất cao. Ước tính mỗi năm trên thế giới có hơn 200 triệu người bị sốt xuất huyết, trong đó khoảng 2 triệu người bị bệnh nặng, thường là ở trẻ em.

Chia sẻ bài viết