13/01/2011 - 16:50

Úc: Lũ lụt tàn phá Queensland

Lũ dữ càn quét đường phố Brisbane.
Ảnh: Telegraph

Hàng ngàn cư dân ở thành phố Brisbane, thủ phủ tiểu bang Queensland của Úc, đã rời bỏ nhà cửa để di chuyển lên vùng cao hơn trước khi mực nước sông Brisbane vượt qua mức 5,5 mét trong ngày hôm nay 13-1.

Tờ Điện tín của Anh số ra hôm qua cho biết, số người chết trong trận lũ quét kinh hoàng này ở Queensland đã lên tới 12 người và hơn 90 người khác mất tích. Lũ tàn phá hơn 50 vùng ngoại ô của Brisbane, thành phố lớn thứ ba nước Úc. Thủ hiến bang Queensland, bà Anna Bligh gọi đây là “thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử nước Úc”.

Theo số liệu thống kê mới nhất, khoảng 19.700 căn nhà và hơn 3.500 cơ sở kinh doanh bị nước lũ nhấn chìm và gây thiệt hại kinh tế hơn 13 tỉ USD.

N.Q (Theo Telegraph và The Australian)

Chia sẻ bài viết