03/08/2011 - 13:26

Úc dùng YouTube để cảnh báo dân nhập cư trái phép

Nhằm làm nản lòng những người muốn nhập cư trái phép đến Úc bằng đường biển, chính phủ nước này dự định quay phim những người bị trục xuất về Malaysia (theo một thỏa thuận mới về người tị nạn giữa hai nước) và đưa lên YouTube.

54 người đi tị nạn, bị tạm giữ ở Úc hồi tuần trước và là nhóm đầu tiên bị trả về Malaysia, sẽ bị quay phim từ lúc họ đến trại tạm giam trên đảo Christmas, lên máy bay về Malaysia cho đến khi họ tới trại tị nạn ở Kuala Lumpur chờ chính quyền xử lý. Sandi Logan, người phát ngôn Bộ Nhập cư Úc ngày 2-8 cho biết các đoạn phim trên YouTube sẽ nhắm đến các cộng đồng dân nhập cư tại xứ chuột túi, như Iran, Iraq, Afghanistan và Sri Lanka, để ngăn họ tìm cách giúp người thân và bạn bè đến Úc trên những chiếc thuyền không an toàn. Theo Logan, để cảnh báo dân đi tị nạn bằng thuyền, 3 năm trở lại đây, Úc đã sử dụng các đoạn phim nói về tình cảnh người nhập cư trái phép bị giam giữ hoặc bỏ mạng giữa biển khơi, nhưng đây là lần đầu tiên các nhân vật thật bị quay phim khi bị trục xuất.

THANH TRÚC (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết