23/07/2012 - 22:57

Tỷ lệ nghèo đói ở Mỹ tăng cao nhất kể từ thập niên 60

Người nghèo ở Mỹ đang chờ được nhận khẩu phần lương thực. Ảnh: Blogspot 

Theo hãng tin AP, tỷ lệ hộ nghèo ở Mỹ đang gia tăng với tốc độ chóng mặt trong gần nửa thế kỷ qua, khiến những thành tựu đạt được trong cuộc chiến đói nghèo năm 1960 rơi vào quên lãng trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới suy yếu và mạng lưới trợ cấp của chính phủ ngày một xói mòn.

Kết quả khảo sát của AP từ hàng chục nhà kinh tế, các viện chính sách cùng nhiều học giả, bao gồm những người có tư tưởng theo khuynh hướng dân chủ hay bảo thủ đều cho thấy một sự nhìn nhận chung rằng tỷ lệ hộ người nghèo chính thức đã tăng từ 15,1% năm 2010 lên mức 15,7% hiện nay. Mặc dù có một số dự đoán mức đói nghèo chỉ tăng ở mức 0,1% thì đây cũng là mức cao nhất tại xứ sở cờ hoa kể từ năm 1965. Tình trạng đói nghèo hiện tại đang lan rộng với mức độ kỷ lục trên nhiều nhóm, từ công nhân thất nghiệp, những gia đình ở khu vực ngoại ô đến những người nghèo khổ nhất. Các nhà phân tích ước tính, có khoảng 47 triệu người Mỹ rơi vào tình trạng đói nghèo hồi năm ngoái.

Theo Peter Edelman, giám đốc điều hành Trung tâm đói nghèo, bất bình đẳng và chính sách công Georgetown, nguyên nhân sự nghèo khó không chỉ từ sự suy thoái trong những năm gần đây mà còn là do những thay đổi chiến lược từ hàng thập niên qua của nền kinh tế như quá trình toàn cầu hóa, tự động hóa, chính sách sử dụng nguồn nhân công bên ngoài, vấn đề nhập cư và sự yếu kém trong tổ chức đã góp phần đẩy thu nhập trung bình của hộ gia đình xuống mức thấp hơn. Ngoài ra, tiền lương thấp có thể được xem “thủy triều nhấn chìm nước Mỹ” và điều này vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, ông Edelman nhận định.

ĐƯỜNG THẤT (Theo AP)

Chia sẻ bài viết