09/04/2021 - 10:24

Tuyến đường Thanh niên tự quản về an ninh trật tự 

Giữa tháng 3-2021, Ban Chấp hành (BCH) Ðoàn phường Tân Phú (quận Cái Răng) xây dựng mô hình “Tuyến đường Thanh niên tự quản về an ninh trật tự” dài 1.500m, ở khu vực Phú Thuận A. BCH Ðoàn phường đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm; phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT), các quy định về bảo vệ môi trường… Dịp này, BCH Ðoàn phường ra mắt mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị” tại đường Chí Sinh (đoạn từ cầu Dòng Ổi đến cầu Ba Dầu), chiều dài 1.000m. BCH Ðoàn phường đã tổ chức tuyên truyền đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) và người dân sống trên tuyến đường chấp hành nghiêm pháp luật giao thông; vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán; tham gia xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp…

Ra mắt “Tuyến đường Thanh niên tự quản về an ninh trật tự”.

Ra mắt “Tuyến đường Thanh niên tự quản về an ninh trật tự”.

Chị Bùi Phương Loan, Bí thư Ðoàn phường Tân Phú cho biết, thời gian qua, BCH Ðoàn phường tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc đảm bảo ATGT, như: ra quân vệ sinh môi trường, phát quang các cành cây che chắn tầm nhìn; phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật giao thông; phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự thường xuyên tuần tra canh gác nhằm đảm bảo trật tự ATGT. Trong quý I-2021, BCH Ðoàn phường tổ chức 3 cuộc ra quân vệ sinh môi trường và phát 300 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2019/NÐ-CP của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Thời gian tới, BCH Ðoàn phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông theo hướng đổi mới nội dung và hình thức cho ÐVTN. Trong đó, Ðoàn phường chú trọng tuyên truyền ATGT thông qua các hội thi, hình thức sân khấu hóa nhằm thu hút đông đảo ÐVTN tham gia; củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của Ðội Thanh niên tự quản về an ninh trật tự; nhân rộng các công trình, phần việc hiệu quả của ÐVTN trong tham gia đảm bảo trật tự ATGT. Bên cạnh đó, BCH Ðoàn phường sẽ tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho các thanh thiếu nhi trong tham gia giao thông. Qua đó, góp phần chung tay cùng xã hội nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia giao thông.

Bài, ảnh: THANH PHONG

Chia sẻ bài viết