28/11/2013 - 21:13

Tượng đài chưa sụp đổ ?

Với 192 phiếu thuận, 113 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Thượng viện Ý hôm 27-11 cuối cùng đã thông qua quyết định trục xuất cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi khỏi ghế nghị sĩ vì tội gian lận thuế, một kết cục mà hãng tin Reuters cho là nhục nhã đối với nhà lãnh đạo kỳ cựu của đảng trung hữu sau 20 năm chi phối chính trường.

Quyết định trên của Thượng viện có nghĩa vị tỉ phú từng giàu nhất đất nước hình chiếc ủng sẽ phải ngồi tù tại gia hoặc lao động công ích trong vòng một năm theo phán quyết trước đó của tòa án, không được tham gia vào hoạt động tranh cử trong 6 năm và không còn được hưởng quyền miễn truy tố dành cho các nhà lập pháp - điều sẽ khiến ông trùm truyền thông có nguy cơ đối mặt một loạt cáo buộc hình sự khác như tội hối lộ, lạm dụng quyền lực và quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Hiện tại, chính trị gia 77 tuổi này cũng không còn quyền lực gì trong Hạ viện sau khi 30 thành viên của đảng Nhân dân Tự do (PDL) tuyên bố tách khỏi đảng vì bất đồng chính kiến với ông. Dù đã tái đổi tên đảng thành Forza Italia (Nước Ý Tiến lên), nhưng các thân tín của ông Berlusconi bây giờ không đủ khả năng lật đổ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Enrico Letta, người vừa vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội hôm 26-11.

Phần lớn dư luận tin rằng việc bị phế truất khỏi quốc hội đã đánh dấu bước ngoặt trong quá trình sụp đổ dần dần của một tượng đài đầy quyền lực trên chính trường đầy sóng gió của quốc gia Nam Âu vốn thường bị các tổ chức mafia thao túng.

Tuy vậy, phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ trong lúc Thượng viện chuẩn bị bỏ phiếu, nhà lãnh đạo nhiều tiền lắm tật này cảnh báo đây có thể là " một ngày cay đắng và tang tóc cho nền dân chủ", đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục sự nghiệp chính trị bất chấp kết quả ra sao.

Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy vị chính khách từng 3 lần làm thủ tướng vẫn có tầm ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với những nhân vật cốt cán trong đảng trung hữu do ông sáng lập và lãnh đạo. "Quyền lực của Berlusconi vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù sức mạnh đó có phần đang suy giảm. Ông ấy vẫn còn nhiều nguồn tài nguyên, vẫn nhận được sự hỗ trợ của đế chế truyền thông cùng rất nhiều người ủng hộ bảo thủ cả trong lẫn ngoài quốc hội" – giáo sư James Walston tại Ðại học Mỹ ở Rome nhận định.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết