19/01/2011 - 08:33

Tunisie thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Ảnh: Reuters

Trong nỗ lực khôi phục sự ổn định của đất nước, ngày 17-1, các đảng chính trị ở Tunisie đã nhất trí thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc với cam kết mở rộng quyền tự do báo chí và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Thủ tướng Mohammed Ghannouchi (ảnh) thông báo ông vẫn giữ vai trò đứng đầu chính phủ, hướng tới chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong thời hạn tối đa 6 tháng.

Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến (RCD) của ông Ghannouchi và Tổng thống mới bị lật đổ Zine El Abidine Ben Ali vẫn nắm giữ các bộ chủ chốt gồm ngoại giao, nội vụ, quốc phòng và tài chính. Một đột phá trong cuộc cải tổ này là hơn 2/3 thành viên trong chính phủ là các chính trị gia độc lập và thành viên phe đối lập, trong đó có 3 nhà lãnh đạo thuộc đảng đối lập và đại diện các tổ chức dân sự, kể cả một nhân vật chống đối chính phủ từng bị chính quyền của ông Ben Ali bắt giữ được chỉ định làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ghannouchi cho biết chính phủ sẽ dỡ bỏ những hạn chế đối với các tổ chức phi chính phủ, đồng thời sẽ thành lập ba ủy ban phụ trách cải cách chính trị, giám sát thực thi pháp luật và đấu tranh chống tham nhũng và điều tra những sai phạm do chính quyền cũ gây ra trong các cuộc biểu tình.

Bộ trưởng Nội vụ Ahmed Friaa cho biết các cuộc biểu tình bạo lực trong gần 1 tháng qua đã làm tổng cộng 78 người thiệt mạng, 94 người bị thương và gây thiệt hại cho nền kinh tế khoảng 2,2 tỉ USD, tương đương 4% GDP của Tunisie năm 2010.

THANH TRÚC (Theo AFP, Washington Post)

Chia sẻ bài viết