24/07/2010 - 20:28

Từ Nhược Tuyên - "Tiền hung hậu kiết"

Người mẫu - diễn viên- ca sĩ Từ Nhược Tuyên. Ảnh: missionaryk.wordpress.com

Từ Nhược Tuyên vừa xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang Vogue cùng một bộ ảnh. Cô diễn viên kiêm ca sĩ và người mẫu Đài Loan được người hâm mộ gọi là “thiên thần không tuổi” lại một lần nữa khẳng định vẻ đẹp và tài năng.

Từ Nhược Tuyên có thân hình nhỏ nhắn, gợi cảm và gương mặt ngây thơ, tươi trẻ dù cô đã vào tuổi 35. Bắt đầu nổi trong lĩnh vực người mẫu, tiếp đó Từ Nhược Tuyên xuất bản hai cuốn sách ảnh “Thiên thần” (1995) và “Thần Vệ Nữ” (1996). Hai cuốn sách này làm tên tuổi Từ Nhược Tuyên nổi như cồn, người hâm mộ, các nhà sưu tập ảnh lùng sục tìm mua. Đỉnh cao sự nghiệp người mẫu của cô là vào năm 1996, khi liên tiếp xuất hiện trên trang bìa tập chí châu Á Penthouse – xuất bản tại Nhật và Hồng Công. Nhược Tuyên từng làm người mẫu cho các nhà thiết kế như Hang Ten, Gucci và Mode Marie.

Từ Nhược Tuyên bước chân sang điện ảnh với khởi đầu cũng đầy vất vả. Trước khi xuất hiện trong hàng loạt phim và các chương trình truyền hình của Đài Loan và Nhật Bản, Nhược Tuyên từng chấp nhận làm diễn viên cấp 3. Năm 2003, Từ Nhược Tuyên trở thành diễn viên “hiện tượng” khi đóng vai cô tiểu thư nhà giàu, mơ mộng Triệu Gia Lạc trong “Cơn Lốc Tình Yêu”, và tỏa sáng bên cạnh hai thành viên của ban nhạc F4 là Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên. Vai diễn trẻ trung đáng yêu này của Nhược Tuyên đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người hâm mộ. Dù đã qua tuổi 30, nhưng với gương mặt trẻ trung, thơ ngây của mình, Nhược Tuyên luôn được các đạo diễn ưu ái cho đóng các vai của những thiếu nữ đôi mươi.

Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp còn gặt hái được nhiều thành công trên con đường ca hát. Cô thành công trên nhiều thể loại gồm: nhạc trữ tình, nhạc R&B, rock... Sau đĩa đơn đầu tay năm 1995, album đầu tay “Angel Dreaming” của Nhược Tuyên nhanh chóng được thị trường âm nhạc đón nhận. Năm 1997, cô gia nhập nhóm nhạc “Black Biscuits” cùng hai cô bạn Nhật Bản Kyoya Nanami và Amazan. “Black Biscuits” có một số bài hát đỉnh và đĩa CD “Timing” bán được 1,5 triệu bản năm 1998. Năm 1999, “Black Biscuits” tan rã, Nhược Tuyên trở lại Đài Loan tiếp tục ra các album solo. Album gần đây nhất của cô là “Vivi and...” phát hành năm 2006. Nhược Tuyên còn khiến người hâm mộ ngạc nhiên, thích thú khi nghe các bản tình ca cô sáng tác với những ca từ trong sáng, giản dị. Cô cũng vừa trở lại Nhật Bản phát hành đĩa đơn mới “Beautiful Day” vào ngày 3-3-2010.

Từ Nhược Tuyên sinh ngày 19-3-1975 tại Taichung, Đài Loan, là con thứ hai trong một gia đình nghèo có 3 chị em. Cha mẹ ly hôn từ khi Từ Nhược Tuyên còn nhỏ nên cô sớm phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Năm 1990, cô gái 15 tuổi Nhược Tuyên phải mưu sinh hàng ngày trên chiếc xe đạp bán đồ ăn. Cùng năm đó, cô xuất hiện lần đầu tiên trong làng giải trí khi đăng quang cuộc thi “Cô gái xinh đẹp tài năng” do đài truyền hình CTS của Đài Loan tổ chức. Tuy nhiên, khởi đầu không mấy suôn sẻ trong làng giải trí, Nhược Tuyên đã phải chấp nhận làm người mẫu khỏa thân hay diễn viên cấp 3. Điều đáng trân trọng là khi vượt qua được giai đoạn tệ hại đó, Từ Nhược Tuyên đã nỗ lực xây dựng lại hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ. Báo Thượng Hải buổi sáng từng nhận xét: “Từ Nhược Tuyên cố gắng đi lên với tinh thần không mệt mỏi. Điều đó đã được khán giả ghi nhận”.

Ngoài làm người mẫu, đóng phim và ca hát, Từ Nhược Tuyên còn là một trong những nghệ sĩ đắt sô quảng cáo nhất tại Đài Loan. Cô cũng là người phát ngôn của một số nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tại châu Á. Tuổi tác không hề cản trở sự nghiệp của Nhược Tuyên mà càng nhân thêm thành công trên con đường nghệ thuật của cô.

Thảo Nguyên (Theo Sina)

Chia sẻ bài viết