12/02/2014 - 20:11

Từ kết quả bất ngờ của Than Quảng Ninh

Qua 4 vòng đấu đầu của V.League 2014, tân binh Than Quảng Ninh nổi lên như một nhân tố gây bất ngờ. Không có lực lượng thuộc hàng sao số một tại V.League, nhưng Than Quảng Ninh đang đứng Nhì bảng xếp hạng với 7 điểm. Đó là thành công bước đầu của tập thể đội bóng thi đấu vì màu cờ sắc áo, cầu thủ ra sân với khí thế hừng hực, lăn xả đến phút cuối.

Bước vào mùa giải này, không có nguồn tài chính dồi dào để chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, Than Quảng Ninh chỉ bổ sung một vài cầu thủ có kinh nghiệm ở V.League như Đăng Bình, Trọng Nghĩa, Xuân Phong, Huy Cường. Khác với 2 đội bóng cũng vừa mới lên hạng V.League mùa giải này là Hùng Vương An Giang và QNK Quảng Nam đã thay đổi gần hết đội hình, Than Quảng Ninh tiếp tục tin dùng những cầu thủ đã gắn bó với đội ở giải hạng Nhất. Thế nhưng, đội bóng “nhà nghèo” đã mang đến cho người hâm mộ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau trận thua Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu đầu tiên, Than Quảng Ninh đã có 3 trận liền bất bại, trong đó có chiến thắng 3-1 ngay trên sân The Vissai Ninh Bình ở vòng 2 và thắng đậm Đồng Tâm Long An 3-0 cuối tuần qua. Nhìn những Xuân Hùng, Tuấn Anh, Minh Tuấn, Huy Cường, Xuân Ngọc… thi đấu mới thấy hết tinh thần vì màu cờ sắc áo của họ.

 Nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn gắn bó với CLB từ thời còn ở giải hạng Nhất. Ảnh: MINH THẢO

Quan điểm và cách làm bóng đá ở mỗi địa phương mỗi khác, nhưng xem ra quyết định không xáo trộn lực lượng của Than Quảng Ninh hiệu quả hơn so với tân binh Hùng Vương An Giang đang đứng chót bảng. Thậm chí so với đội “nhà giàu” Becamex Bình Dương đã chi hàng chục tỉ đồng thay máu gần như toàn bộ lực lượng, đội bóng vùng đất mỏ cũng ăn đứt về tính hiệu quả. Becamex Bình Dương thi đấu 3 trận mới được 1 điểm, đứng áp chót bảng xếp hạng, buộc lãnh đạo đội bóng phải thay đổi ban huấn luyện mà chưa chắc cải thiện được tình hình.

“Đường dài mới biết ngựa hay”, V.League 2014 chỉ mới trải qua 4 vòng đấu nên chưa thể nói trước điều gì về thành công của Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, người hâm mộ vùng đất mỏ có thể hài lòng với đội bóng của họ. Tiếc là sau hơn 13 năm phát triển bóng đá chuyên nghiệp, không nhiều địa phương có thể tạo được sự ổn định lực lượng cho đội bóng bởi thiếu hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ. Có lẽ hiện tại ở V.League, ngoài Sông Lam Nghệ An có dàn cầu thủ trẻ đủ sức kế thừa đàn anh, thì hầu như CLB nào cũng phải lo tìm quân ở nơi khác, đặc biệt là các CLB mới thăng hạng.

Từ kết quả bất ngờ của Than Quảng Ninh có thể thấy sự ổn định lực lượng ở các đội bóng là yếu tố tối quan trọng, thúc đẩy tinh thần cầu thủ mỗi khi ra sân để họ thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết