NGUYỆT CÁT (Theo AP, Bloomberg)
Từ một cô bé bán bánh trên đường phố, Xóchitl Gálvez không ngừng nỗ lực học tập, làm việc và vươn lên trở thành thượng nghị sĩ của Mexico. Nữ chính trị gia 60 tuổi hiện là gương mặt nổi bật trên đường đua trở thành tổng thống Mexico năm 2024.

Bà Xóchitl Gálvez.
Một cuộc thăm dò được Nhật báo El Financiero công bố mới đây cho thấy 22% cử tri được hỏi cho biết họ yêu thích thượng nghị sĩ Gálvez hơn các ứng viên khác đến từ các đảng đối lập. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh gần nhất của bà Gálvez là Chủ tịch Thượng viện Santiago Creel, người chỉ nhận được 16% ý kiến ủng hộ. Các cuộc thăm dò trước đó cũng cho thấy bà Gálvez đều dẫn trước ông Creel từ 4,4-5% tỷ lệ ủng hộ.
Những năm gần đây, các đảng đối lập Mexico - bao gồm đảng Hành động Quốc gia (PAN), đảng Cách mạng Thể chế (PRI) và đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) - đã mất vị thế quyền lực vào tay đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia (Morena) cầm quyền của Tổng thống Andrés Manuel López Obrado. Hiện tại, Morena đang giữ quyền kiểm soát Quốc hội và 22/32 bang trên khắp Mexico. Dự kiến, Morena sẽ nhóm họp để lựa chọn ứng viên tham gia tranh cử tổng thống Mexico vào cuối tháng 8 tới.
Mặc dù vẫn rất được ủng hộ, nhưng ông Obrador không thể tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa, trong khi một số thành viên cấp cao trong Morena đã cạnh tranh quyết liệt trong nhiều tháng qua để trở thành ứng viên tổng thống của đảng này - bao gồm Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum, Bộ trưởng Ngoại giao Marcelo Ebrard và Bộ trưởng Nội vụ Adan Augusto.
Tuy đại diện cho đảng PAN bảo thủ, nhưng bà Gálvez có chương trình tranh cử mang quan điểm tiến bộ hơn, thúc đẩy luật mở rộng quyền của người lao động trong nước và ủng hộ phát triển năng lượng sạch. “Bà ấy là một phụ nữ rất tự tin, rất hài hước. Đối với tôi, điều đặc biệt quan trọng là bà không ngán ngại ông López Obrador” - Blanca Heredia, chuyên gia phân tích chính trị người Mexico, nhận xét về bà Gálvez. Trước đó, bà từng công khai phải đối kế hoạch cải cách bầu cử gây tranh cãi của Tổng thống López Obrador.
Bên cạnh cá tính nổi trội và nói chuyện thẳng thắn, câu chuyện cuộc đời của thượng nghị sĩ Gálvez cũng rất thu hút cử tri. Bà lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở bang miền Trung Hidalgo. Từ nhỏ, bà đã học nói tiếng bản địa ñähñu từ cha để giữ gìn nguồn gốc của mình. Gálvez còn biết phụ mẹ bán bánh trên đường phố để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Đến tuổi thiếu niên, bà làm công việc ghi chép tại văn phòng đăng ký dân sự địa phương. Năm 16 tuổi, bà chuyển đến Mexico City sinh sống và làm công việc điện thoại viên cho đến khi “săn” được học bổng và theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico - ngôi trường đẹp và lớn nhất Mỹ La-tinh. Về sau, bà Gálvez thành lập một công ty công nghệ chuyên về thiết kế tòa nhà “thông minh”.
Năm 2000, ông Vicente Fox - tổng thống Mexico khi đó - đã chọn bà Gálvez làm lãnh đạo Viện Quốc gia về Người bản địa Mexico. Đến năm 2015, bà Gálvez được bổ nhiệm thị trưởng của quận Miguel Hidalgo giàu có ở Mexico City và gia nhập thượng viện Mexico 3 năm sau đó.
Câu chuyện vươn lên từ nghèo khó của bà Gálvez mang đến một sự tương phản rõ rệt với các ứng viên đối lập khác, vốn thường xuất thân từ gia đình có truyền thống làm chính trị. Ngoài ra, từ khi tham gia chính quyền cho tới nay, bà Gálvez cũng không dính tới bất kỳ vụ bê bối nào.
Nhận xét về quyết định tranh cử tổng thống của bà Gálvez, ông Roy Campos - Chủ tịch Hãng thăm dò ý kiến Mitofsky Group - cho biết: “Bà ấy lấp đầy khoảng trống. Tất cả những người thuộc phe đối lập bắt đầu chú ý đến bà và điều đó tạo ra hy vọng”, ông nói thêm và dự đoán bà Gálvez sẽ là một “hiện tượng chính trị” ở Mexico.