09/09/2016 - 21:33

Trường Đại học Cần Thơ khai giảng năm học mới

(CT) - Ngày 9-9-2016, Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2016-2017). Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9, UBND các tỉnh, thành, trường ĐH, cao đẳng vùng ĐBSCL…, đã đến dự.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm học mới này, Trường ĐH Cần Thơ nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và gắn với nhu cầu thị trường lao động. Trường tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo sau ĐH; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ, củng cố và hoàn thiện chương trình đào tạo mới; tổ chức thực hiện tốt Dự án "Nâng cấp Trường ĐH Cần Thơ thành trường ĐH xuất sắc về đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ"...

 Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (bìa trái) trao Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho Trường ĐH Cần Thơ vì đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Trường ĐH Cần Thơ hiện đào tạo 97 ngành, chuyên ngành ĐH, với trên 33.730 sinh viên chính quy (trong đó trên 7.500 tân sinh viên); hơn 3.960 học viên đang theo học 56 chuyên ngành thạc sĩ, tiến sĩ. Năm học 2015-2016, trường có hơn 11.400 cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp; 3 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN- QA. Trường có 1.975 công chức, viên chức (trong đó có 1.159 giảng viên, với 6 Giáo sư và 110 Phó Giáo sư); tỷ lệ giảng viên có trình độ sau ĐH chiếm 88%... Dịp này, 1 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Trường ĐH Cần Thơ nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT… Trường khen thưởng 7 tân sinh viên (trị giá 5 triệu đồng/phần) đạt điểm cao trong đợt xét tuyển đại học năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chúc mừng thành tích của trường năm học qua. Đồng thời lưu ý trường tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, NCKH và chuyển giao khoa học công nghệ... TP Cần Thơ luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để trường phát triển, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và cả nước.

Tin, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết