16/10/2008 - 09:03

Trung tâm quyền lực tài chính Mỹ chuyển từ Wall Street sang Washington

(TTXVN)- Chính phủ Mỹ sẽ trở thành cổ đông của 9 ngân hàng lớn nhất nước này và sẽ chi tổng cộng 250 tỉ USD để mua cổ phiếu của tất cả những ngân hàng và định chế tài chính khác muốn bán cổ phiếu với giá ưu đãi cho Washington. Biện pháp “chưa từng thấy” kể từ đầu thập niên 30 của thế kỷ trước này là nhân tố quyết định trong kế hoạch Paulson (tức kế hoạch giải cứu tài chính trị giá 700 tỉ USD) bổ sung mà Tổng thống George Bush và Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson công bố ngày 14-10.

Diễn biến mới này cho thấy ảnh hưởng của Washington tại Wall Street đang gia tăng. Các giám đốc điều hành chín tập đoàn tài chính lớn nhất nước Mỹ dường như không có sự lựa chọn nào khác khi Bộ trưởng Paulson công bố kế hoạch quốc hữu hóa một phần hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng biện pháp can thiệp này của chính phủ là cần thiết để giúp khôi phục lòng tin trên thị trường và ngăn chặn nguy cơ suy thoái kinh tế kéo dài.

Giải pháp “mới” của Nhà Trắng được đánh giá là táo bạo, mô phỏng theo những biện pháp mà các nước thành viên khu vực đồng euro đã thông qua ba ngày trước đó nhằm phục hồi thị trường tín dụng. Theo kế hoạch này, Chính phủ Mỹ có thể bỏ ra gần 2.000 tỉ USD để bảo lãnh cho các khoản nợ xấu và tài khoản tiền gửi của các ngân hàng Mỹ trong vòng hơn 3 năm, một nỗ lực đáng kể nhằm phá vỡ bế tắc trong hoạt động cho vay liên ngân hàng. Số tiền này tương đương với khoảng 20% nợ quốc gia (hiện đã vượt mốc 10 nghìn tỉ USD) và bằng khoảng 14% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ.

Kế hoạch mua trực tiếp cổ phiếu ngân hàng trị giá 250 tỉ USD cũng bao gồm cả những khoản bảo lãnh tạm thời mà Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) hỗ trợ các ngân hàng.

Chia sẻ bài viết