19/04/2012 - 21:28

Trung Quốc và "làn sóng" thiết bị y tế công nghệ cao

Bé Jiang Jie, 2 tuổi, sống trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở tỉnh Tứ Xuyên. Cậu gầy guộc, hay than mệt nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi khám bệnh. Mới đây, các bác sĩ tình nguyện đã về xóm cậu, mang theo các thiết bị y tế công nghệ cao. Họ chẩn đoán Jie bị bệnh tim bẩm sinh và cần mổ gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Hu Dayi - trưởng đoàn kiêm trưởng Khoa tim mạch Bệnh viện Nhân dân, Đại học Bắc Kinh - cho biết các thiết bị y tế nhỏ gọn và đa chức năng đang giúp họ phục vụ người dân vùng sâu vùng xa tốt hơn.

Một máy chụp cắt lớp hiện đại được giới thiệu tại Triển lãm thiết bị y tế quốc tế ở Bắc Kinh.
Ảnh: China Daily 

Thiết bị dùng để chẩn đoán bệnh cho Jie có tên gọi là Vscan, vừa được Tập đoàn General Electric (GE) của Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc. Nó có chức năng siêu âm, phân tích các thông số sức khỏe và chẩn đoán nhiều căn bệnh khác nhau. Những năm gần đây, GE liên tục giới thiệu nhiều mẫu thiết bị vừa hiện đại, vừa nhỏ gọn với giá cả phải chăng nhằm khai thác thị trường giàu tiềm năng là các bệnh viện và cơ sở y tế ở các tỉnh lẻ của Trung Quốc. Ngoài GE, nhiều công ty sản xuất thiết bị y tế đa quốc gia khác như Siemens Healthcare, Philips Healthcare, Toshiba Medical System ... cũng đang thâm nhập thị trường này, nhất là sau khi chính phủ Trung Quốc ban hành các chính sách cải cách y tế hồi tháng 3, trong đó xem việc xây dựng bệnh viện và nâng cấp trang thiết bị khám chữa bệnh là ưu tiên hàng đầu.

Theo chuyên gia phân tích đầu tư Guo Fanli, các cơ sở y tế ở khu vực nông thôn Trung Quốc chỉ chiếm 7% của cả nước nhưng lại “gánh” đến 60% lượng bệnh nhân trên toàn quốc, nên được xem là một thị trường to lớn. Các thống kê chính thức cho biết tin vui là doanh thu từ việc kinh doanh trang thiết bị y tế ở Trung Quốc cũng đã tăng gần 30% so với năm ngoái. Nhiều khả năng, thị trường này sẽ phát triển mạnh trong 5-10 năm tới, với tỷ lệ tăng hằng năm vào khoảng 20-30%. Tập đoàn Siemens Healthcare tiết lộ một trong những ưu tiên hàng đầu của mình trong thời gian tới là phát triển các giải pháp khám chữa bệnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm phục vụ được nhiều bệnh nhân hơn với chi phí rẻ hơn. Theo tập đoàn này, công nghệ không dây cùng với Internet sẽ giúp việc chẩn đoán từ xa và chia sẻ dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

Không chỉ các công ty nước ngoài mà các doanh nghiệp trong nước cũng đang hứng thú đầu tư vào lĩnh vực y tế. Đầu năm nay, Trung Quốc đã ban hành chính sách đẩy mạnh đầu tư cho các dự án nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế nội địa. Đến nay, chính quyền đã “rót” gần 1 tỉ NDT cho các dự án này. Mục tiêu của Trung Quốc là có được khoảng 10 “gã khổng lồ” trong ngành này trong tương lai với giá trị sản phẩm khoảng 5 tỉ NDT mỗi năm.

Mindray Medical International Ltd được xem là một ví dụ điển hình. Công ty hiện đang dẫn đầu về doanh số sản phẩm y tế này đang “phủ sóng” gần 100% bệnh viện ở Trung Quốc. Sản phẩm mới nhất của Mindray là một thiết bị theo dõi bệnh nhân gần giống với iPad bán khá chạy ở trong nước lẫn nước ngoài. Ông Liu Jie, giám đốc điều hành Mindray, cho biết do giá thành rẻ nên sản phẩm có tính cạnh tranh cao và nhờ đó, buộc các công ty khác cũng hạ giá bán tại thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh việc cải tiến công nghệ và thiết bị y tế, các nhà sản xuất tại Trung Quốc cũng phát triển nhiều sản phẩm giúp chẩn đoán bệnh chính xác hơn. Theo các chuyên gia, những sản phẩm này thật sự có ích cho bệnh nhân, bởi có thể giúp đưa ra những liệu pháp điều trị thích hợp, giảm giá thành và sự đau đớn cho người bệnh.

BẢO NGỌC (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết