01/05/2013 - 20:20

Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất nhập khẩu với Triều Tiên

Trung Quốc hiện đang tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu với CHDCND Triều Tiên sau gần 2 tháng nước này bày tỏ sự đồng thuận với lệnh trừng phạt mới do Liên Hiệp Quốc (LHQ) áp đặt lên Bình Nhưỡng nhằm phản đối việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 3. Mặc dù vậy, hãng tin Anh Reuters cho biết luồng hàng hóa trong hoạt động thương mại song phương giữa hai nước phần lớn vẫn không bị ảnh hưởng.

 Xe tải trên cầu Hữu nghị nối Sinuiju của Bắc Triều Tiên với thành phố Đan Đông của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Sau loạt phỏng vấn hàng chục công ty Trung Quốc có giao dịch thương mại với Triều Tiên trên nhiều mặt hàng bao gồm kim loại màu, linh kiện xe hơi, quần áo, thực phẩm, Reuters cho biết một số doanh nghiệp Trung Quốc xác định bộ phận hải quan nước này đã thắt chặt hơn trong khâu kiểm tra kể từ khi lệnh trừng phạt được đưa ra, mặc dù trước nay hoạt động thương mại giữa Bắc Kinh với Bình Nhưỡng nhìn chung vẫn luôn được giám sát chặt chẽ hơn với các nước khác. Một doanh nhân tên Wang cho rằng, việc tăng cường giám sát hàng hóa vận chuyển đến Bình Nhưỡng một phần còn bắt nguồn từ tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây. "Tình hình rất căng thẳng, chúng tôi kinh doanh đã ít hơn trong khi kiểm tra hàng hóa thì quá gắt gao".

Theo tuyên bố hôm 17-4, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hy vọng tất cả các cơ quan chính phủ thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt của LHQ để đảm bảo hoạt động thương mại không có mặt hàng nào trong danh mục cấm, bao gồm mặt hàng xa xỉ và vật liệu liên quan đến vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

Tuy vậy, một số nhà phân tích tỏ ra thiếu tin tưởng vào việc Bắc Kinh sẽ tuân thủ thực thi các biện pháp mà hậu quả có thể gây thương tổn đến Bắc Triều Tiên. Có thể nói, Bình Nhưỡng là "vùng đệm" hết sức quan trọng của Bắc Kinh trước lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Các nhà ngoại giao của LHQ ở New York cũng cho biết, đến nay không có gì chứng minh Trung Quốc đã tiến hành các bước để "thẳng tay" thực hiện lệnh trừng phạt.Một số doanh nghiệp khác của Trung Quốc cũng thừa nhận, tình hình kiểm soát có nghiêm ngặt hơn nhưng hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn không hề thuyên giảm và bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, người đứng đầu của Văn phòng Hợp tác Kinh tế và Ngoại thương của thành phố biên giới Đan Đông Yin Tong tuyên bố: "Chính sách thương mại khu vực biên giới vẫn giống như trước đây - không hề có sự khác biệt". Một quan chức Đan Đông khác nói trong điều kiện giấu tên cũng đồng ý vấn đề này và nói thêm rằng "thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là được điều phối ở cấp quốc gia. Do đó, chúng tôi chưa nhận được quyết định thay đổi nào nên mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường lệ".

Trung Quốc hiện đang cùng Triều Tiên đẩy mạnh đầu tư tại 3 đặc khu kinh tế với hy vọng có thể khai thác nguồn lao động chi phí thấp và khuyến khích Bình Nhưỡng thấy được lợi ích của việc cải cách kinh tế. Một trong số đó là thành phố Rason bên kia biên giới Triều Tiên, cách tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc 50 km. Một quan chức Cát Lâm cho biết, căng thẳng gần đây đã lung lay niềm tin của một số công ty Trung Quốc muốn đầu tư ở đó. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn đang thúc đẩy các chính sách và làm dịu lo lắng của một số các doanh nghiệp.

VI VI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết