21/01/2011 - 09:31

Trung Quốc mạnh tay với các thẩm mỹ viện

Bộ Y tế Trung Quốc vừa triển khai chiến dịch thanh tra ngành phẫu thuật thẩm mỹ trên phạm vi toàn quốc trong bối cảnh số vụ kiện liên quan đến dịch vụ làm đẹp này tăng lên đến 20.000 vụ/năm. Dự kiến kéo dài đến tháng 4-2011, chiến dịch này nhắm tới xóa sổ các thẩm mỹ viện trái phép cũng như các bác sĩ hành nghề “chui” hoặc tay nghề kém. Ngoài ra, chiến dịch được cho sẽ giúp ngành y tế nắm được qui mô của dịch vụ thẩm mỹ, số lượng bác sĩ đang hành nghề cũng như bằng cấp của họ. “Thông qua chiến dịch, bộ sẽ tăng cường các qui định và giám sát đối với ngành này nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi của khách hàng”, Thứ trưởng Y tế Mã Hiểu Vỹ nói.

 

Năm 2010, khoảng 3 triệu người Trung Quốc đã nhờ dao kéo “tút” lại dung nhan, mang lại cho ngành phẫu thuật thẩm mỹ nước này nguồn thu gần 15 tỉ NDT (hơn 44.418 tỉ đồng). Số ca làm đẹp tại đại lục gia tăng với tỷ lệ 100%/năm do tầng lớp thượng lưu mới nổi chuộng ngoại hình trông bắt mắt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các qui định quản lý lỏng lẻo là nguyên nhân chính làm gia tăng số ca giải phẫu thẩm mỹ thất bại cũng như số vụ kiện tụng trong thời gian qua. Cuối năm ngoái, vụ ca sĩ Vương Bối ở Vũ Hán (ảnh) chết trên bàn phẫu thuật thẩm mỹ đã gây rúng động dư luận Trung Quốc. Kết quả điều tra cho thấy bác sĩ làm đẹp cho cô chưa đủ trình độ hành nghề.

Trong đợt thanh tra 11 trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ mới đây, giới chức y tế Trung Quốc phát hiện hơn 50% không đạt chuẩn hành nghề theo qui định của nước này.

KHẢ ÁI (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết