17/02/2016 - 21:23

Trung Quốc đưa tên lửa đến Hoàng Sa

Bắc Kinh dọa dẫm Úc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong cuộc họp báo hôm 16-2 đã lên tiếng cảnh báo Úc không nên "gây rối hòa bình và ổn định khu vực". Cảnh báo này liên quan phát biểu của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tại Thủ đô Tokyo hôm 15-2.

Trước đó, bà Bishop khẳng định Úc không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng nước này công nhận quyền của Philippines để tìm cách giải quyết vấn đề tranh chấp thông qua trọng tài quốc tế. Bà Bishop kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình mà "không cưỡng chế, không đe dọa" và nói thêm Canberra vẫn đang chờ phán quyết của PCA.

Trong cuộc họp báo hôm 16-2, phát ngôn viên Hồng Lỗi lớn tiếng: "Bắc Kinh chắc chắn sẽ không chấp nhận phán quyết của PCA. Và Úc cũng sẽ không có lựa chọn nào khác".

MAI QUYÊN (Fox News, Reuters, CNN)

Chia sẻ bài viết