02/11/2009 - 09:18

Trung Quốc cách chức Bộ trưởng Giáo dục

* Thông xe cầu treo và đường hầm dài nhất thế giới

Quốc hội Trung Quốc ngày 31-10 đã bãi nhiệm chức danh Bộ trưởng Giáo dục đối với ông Chu Tế (ảnh) giữa lúc xảy ra vụ xì-căng-đan tham nhũng tại Đại học Vũ Hán và phần lớn người dân tỏ thái độ không hài lòng với hệ thống giáo dục. Tân Hoa Xã không nêu lý do bãi nhiệm mà chỉ cho biết ông này sẽ được phân công công tác khác.

Ngành giáo dục Trung Quốc bị chỉ trích về rất nhiều vấn đề, từ việc thường xuyên để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí cho bậc tiểu học và trung học cơ sở đến chất lượng yếu kém ở bậc đại học. Mặc dù nhiều vấn đề đã tồn tại từ trước khi ông Chu Tế làm Bộ trưởng Giáo dục năm 2003, nhưng ông bị qui kết là chấp nhận “sống chung” với nó. Vì thế, khi quốc hội bỏ biếu bầu chính phủ mới hồi năm ngoái, ông Chu Tế nhận được ít phiếu ủng hộ nhất.

Ông Chu Tế bị sa thải chỉ vài tuần sau khi 2 nhà quản lý cấp cao của ngành giáo dục bị bắt vì tội nhận hối lộ trong dự án xây dựng trị giá 120 triệu USD được triển khai từ năm 2000 tại Đại học Vũ Hán. Hiệu trưởng một trường đại học khác ở Vũ Hán cũng đang bị tạm giữ để thẩm vấn. Ông Chu Tế từng làm việc lâu năm trong ngành giáo dục Vũ Hán, sau đó làm thị trưởng thành phố này trong 2 năm.

* Theo Tân Hoa Xã, cầu treo và đường hầm vượt sông Trường Giang ở thành phố Thượng Hải đã chính thức được thông xe ngày 31-10.

Tổng chiều dài hệ thống cầu - đường hầm này là 25,5 km, trong đó riêng phần đường hầm dài 8,9 km, đoạn cầu dài 10,3 km cùng đường bộ 6,3 km. Hệ thống cầu-đường hầm này nối khu vực kinh tế phát triển năng động của Thượng Hải với đảo Sùng Minh, đảo lớn thứ 3 của Trung Quốc có diện tích 1.267 km2.

Đây là công trình kết hợp giữa đường hầm và cầu quy mô lớn nhất trên thế giới hiện nay. Tổng đầu tư dự án cầu - đường hầm sông Trường Giang ở Thượng Hải lên tới 12,6 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỉ USD) và được xây dựng trong gần 5 năm.

L.V (Theo AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết