04/06/2013 - 08:39

Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan tăng cường kho vũ khí hạt nhân

 Ấn Độ phô diễn tên lửa mang đầu đạt hạt nhân Agni-IV trong một cuộc duyệt binh tại Thủ đô New Delhi hồi năm ngoái. Ảnh: AFP

Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã gia tăng số vũ khí hạt nhân trong năm qua, trong khi 5 cường quốc hạt nhân khác gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Israel lại cắt giảm hoặc duy trì ổn định kho vũ khí này, theo báo cáo công bố hôm 3-6 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

Báo cáo thường niên của SIPRI cho biết Trung Quốc hiện có 250 đầu đạn hạt nhân, tăng 10 đầu đạn so với năm 2012. Pakistan cũng tăng thêm số đầu đạn hạt nhân - từ 100 lên 120 đầu đạn, trong khi Ấn độ tăng từ 90 lên 110 đầu đạn hạt nhân trong năm qua. Theo SIPRI, cuộc chạy đua vũ trang đang trở nên đáng lo ngại hơn trước tình hình bất ổn ở nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trong khi đó, Mỹ và Nga vẫn tiếp tục giải trừ quân bị theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới mà hai nước ký kết hồi năm 2010. Cụ thể, Mỹ đã cắt giảm số đầu đạn hạt nhân từ 8.000 xuống còn 7.700, Nga giảm từ 10.000 còn 8.500 đầu đạn. Pháp hiện kiểm soát 300 đầu đạn, Anh vẫn giữ mức 225 và Israel có 80 đầu đạn. Nhưng cùng thời điểm đó, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Anh đều cho triển khai các hệ thống cung cấp vũ khí hạt nhân mới hoặc công bố các chương trình tương tự, SIPRI tiết lộ. Mặt khác, SIPRI thừa nhận những số liệu trên là những con số ước tính nhất định, mà nguyên do là vì nhiều cường quốc hạt nhân thường không công khai minh bạch các số liệu này.

NGUYỆT CÁT (Theo AFP, AP)

Chia sẻ bài viết