09/01/2011 - 10:14

Trung Quốc, Ấn Độ điêu đứng vì giá rét

Hơn 4 triệu người dân và hàng trăm ngàn héc-ta hoa màu ở Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt giá rét khắc nghiệt bất thường mà theo dự báo sẽ kéo dài thêm 10 ngày nữa. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc hôm 8-1, đến nay hơn 60.000 người ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tô, Hồ Nam, Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh đã phải sơ tán do mưa băng bao phủ khắp nơi. Thời tiết lạnh khắc nghiệt làm thiệt hại hơn 142.000 héc-ta hoa màu khiến giá nhiều loại rau cải tại các tỉnh này tăng đột biến.

Hiện nay, học sinh ở nhiều địa phương Trung Quốc mang theo lò sưởi đến trường để chống rét. Ảnh: China Daily 

Tại nhiều huyện, thị ở Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, chính quyền buộc phải ngừng cung cấp điện, phong tỏa nhiều tuyến quốc lộ và đóng cửa hàng chục trường học cho đến khi băng tan. Từ đầu tháng đến nay, tai nạn và hỗn loạn giao thông do đường sá trơn trượt xảy ra khắp nơi. Hiện nay, nhiều địa phương đang thiếu nước sinh hoạt do các sông hồ đều đóng băng. Mặc dù không gây thiệt hại nhân mạng nhưng giá rét đang khiến hàng ngàn người dân Trung Quốc đổ bệnh phải nhập viện.

Trong khi đó, tại miền Bắc Ấn Độ, tính đến hôm qua đã có 68 người thiệt mạng do thời tiết giá rét với nhiệt độ giảm còn gần 00C. Bị ảnh hưởng nặng nhất là bang Utta Pradesh, trong 4 ngày qua đã có ít nhất 22 người chết, đa phần là người vô gia cư. Nhiệt độ tại nhiều địa phương của bang này tuần qua đứng ở mức dưới 30C. Do gần 1/5 trong tổng số 180 triệu dân ở đây sống ngoài đường nên chính quyền đã tổ chức đốt lửa suốt đêm trên các tuyến đường chính và gần các trạm xe lửa. Ngoài ra, mền và thuốc men được phân phát tới tay người lang thang để họ chống chọi với giá rét. Tại Thủ đô New Delhi, ít nhất 10 người vô gia cư chết do ngủ ngoài đường. Chính quyền thành phố mở 80 trung tâm tá túc để người lang thang ngủ qua đêm. Hiện nay, các tỉnh thành bị giá rét ở Ấn Độ đều cho học sinh nghỉ học cho đến khi thời tiết trở lại bình thường.

CHÂU MAI (Theo China Daily, People Daily, AP)

Chia sẻ bài viết