17/12/2008 - 21:30

Trứng ngỗng có thể cứu gấu Bắc Cực

 Gấu Bắc Cực trong Công viên Kushiro ở miền Bắc Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Gấu Bắc Cực có thể tránh được nguy cơ tuyệt chủng vì thiếu thức ăn trong bối cảnh môi trường sống “tan thành nước” do hiện tượng Trái đất ấm dần lên. Các nhà khoa học phát hiện họ nhà gấu có bộ lông trắng muốt đã tìm được nguồn thức ăn mới, đó là trứng vịt và trứng ngỗng.

Những năm gần đây, băng ở Bắc Cực không ngừng tan chảy khiến gấu Bắc Cực không còn nơi để săn bắt hải cẩu. Trong hoàn cảnh như vậy, một số con gấu đực chọn giải pháp hoặc hướng về phương Bắc xa xôi hoặc lên đất liền, nơi chúng không thể săn bắt giỏi như ở trên băng. Khi bị mắc kẹt trên đất liền hàng tháng trời, để sinh tồn gấu buộc phải sử dụng nguồn mỡ dự trữ trong cơ thể. Do dân số sụt giảm nghiêm trọng nên đầu năm nay, gấu Bắc Cực được Mỹ đưa vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong khi đó, loài ngỗng tuyết đang sinh sôi nảy nở ở Vịnh Hudson, phía Tây Bắc Mỹ. Một chuyên gia của Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ cho biết từ năm 2000 đến nay, ông và đồng nghiệp quan sát thấy có 4 con gấu Bắc Cực nhỏ lảng vảng gần ổ của ngỗng tuyết, và ăn nguyên trứng ngỗng. Người ta ước tính một con gấu Bắc Cực cần phải tiêu thụ trứng của 43 ổ ngỗng mới đủ để thay thế nguồn năng lượng có được từ một ngày săn bắt hải cẩu.

DIỆP MAI (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết