Bộ Tài chính Mỹ ngày 24-1 thông báo Thứ trưởng phụ trách các vấn đề tình báo tài chính và khủng bố, ông Stuart Levey, đã quyết định từ chức sau 6 năm đảm nhận cương vị này.
Levey, chính khách của đảng Cộng hòa, là một trong số ít thành viên chủ chốt trong nhóm an ninh quốc gia thời cựu Tổng thống George Bush tiếp tục ở lại phục vụ dưới thời Obama. Ban đầu, khi đến với chính quyền Obama, Levey chỉ đồng ý ở lại 6 tháng, nhưng đến nay đã là 2 năm. Ông được cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ ca ngợi vì đã tái lập “chiến tranh tài chính” từ khi vào làm việc tại Bộ Tài chính, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ. Luật sư được đào tạo tại Trường Đại học Havard này đã đi khắp châu Á, Trung Đông và châu Âu để gây sức ép lên chính phủ các nước và các công ty cắt quan hệ tài chính với Iran, Triều Tiên và những tổ chức bị Washington liệt vào “danh sách đen”.
Từ năm 2004, Levey đã xây dựng Văn phòng Tình báo Tài chính và Khủng bố trở thành “trung tâm” quan trọng trong bộ máy an ninh quốc gia của Mỹ, với hơn 700 nhân viên. Năm 2006, với đề xuất của Levey, chính quyền cựu Tổng thống Bush bắt đầu phong tỏa các giao dịch tài chính của CHDCND Triều Tiên. Vài tháng qua, các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ lên công ty vận tải lớn nhất của Iran - Iran Shipping Lines đã dẫn tới việc các công ty bảo hiểm quốc tế rút lại bảo hiểm cho đội tàu của công ty này.
Sự ra đi của Levey, dự kiến vào đầu tháng sau, sẽ đặt Tổng thống Obama vào hoàn cảnh không có “kiến trúc sư trọng yếu” của chiến dịch trừng phạt kinh tế chống Tehran, ngay khi chiến dịch này bắt đầu “tăng tốc” sau cuộc đàm phán mới nhất giữa Iran với nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) thất bại. Các nhà ngoại giao của Mỹ và châu Âu cho rằng họ cần áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Iran, mà văn phòng của ông Levey từng là “trung tâm” thực hiện việc ấy.
Các quan chức chủ chốt của chính quyền Obama nhấn mạnh rằng việc ông Levey ra đi không phải là dấu hiệu thay đổi chính sách của Mỹ hay Washington nới lỏng chiến dịch tài chính chống Tehran, Bình Nhưỡng hay các tổ chức nằm trong “danh sách đen” của Mỹ. Họ cho biết Nhà Trắng sắp đề cử David Cohen, cấp phó và là bạn lâu năm của ông Levey tại Bộ Tài chính, thay thế vị trí của Levey, người mà hãng tin Pháp AFP gọi là “trùm cấm vận”.
N. KIỆT (Theo WSJ, AFP)