01/11/2019 - 09:08

Trợ lực sinh viên 

Nhằm chăm lo, hỗ trợ sinh viên phát triển, tổ chức Đoàn- Hội Sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã huy động nguồn lực xã hội gây quỹ học bổng, tài trợ các giải thưởng cho sinh viên. Các bạn trẻ còn được tạo cơ hội tham gia nhiều sân chơi bổ ích, từ văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao đến các câu lạc bộ kỹ năng sống hoặc hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tiếp sức đến trường

Liên Chi hội (LCH) sinh viên Cần Thơ (Trường Đại học Cần Thơ) vừa tổ chức chương trình “Bay cao ước mơ”, thu hút gần 200 sinh viên tham gia. LCH trưởng Phạm Hữu Duy, sinh viên ngành Bảo vệ thực vật, chia sẻ: “Hoạt động nhằm vận động gây quỹ học bổng, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, LCH đã vận động các nhà hảo tâm tặng 7 suất học bổng (mỗi suất từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng) cho sinh viên nghèo; đồng thời tiếp tục kêu gọi sinh viên cùng chung tay giúp đỡ bạn nghèo có điều kiện học tập tốt hơn”. Bình quân mỗi năm, LCH đều vận động khoảng 20 suất học bổng, chưa kể các Chi hội sinh viên trực thuộc còn giới thiệu những sinh viên thuộc diện nghèo, cận nghèo để Hội Khuyến học các quận, huyện hỗ trợ. Bên cạnh những suất học bổng, LCH còn vận động tập sách, dụng cụ học tập hỗ trợ cho hội viên vượt khó học tốt vào mỗi dịp năm học mới.

LCH sinh viên Cần Thơ (Trường Đại học Cần Thơ) trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt.

Vừa nhận suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, em Lê Thị Kiều Nhi (quê ở phường Thới Long, quận Ô Môn), tân sinh viên ngành Kinh doanh nông nghiệp, rất phấn khởi. Gia đình Nhi rất khó khăn, cha mẹ sống bằng nghề làm thuê, thu thập bấp bênh, bản thân em bị khuyết tật bẩm sinh ở 2 cánh tay nên việc học tập cũng gặp nhiều khó khăn. Biết hoàn cảnh của em, ngay từ buổi họp mặt tân sinh viên đầu khóa, LCH đã tìm hiểu và cử hội viên quan tâm giúp đỡ, từ việc giới thiệu, đăng ký ở ký túc xá, đến hướng dẫn phương pháp học tập, cách tham gia các đội, nhóm tình nguyện để hòa nhập môi trường học tập mới. Kiều Nhi chia sẻ: “Học bổng không chỉ giúp em trang trải chi phí học tập, mà em cảm nhận tình đồng hương, sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè để có thêm niềm tin, vững bước trên con đường học tập”.

Hay như em Nguyễn Văn Mẫn (quê ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ), sinh viên năm thứ 3 ngành Sư phạm tiếng Anh, 2 lần được LCH xét nhận học bổng. Lần đầu khi mới trúng tuyển đại học, Mẫn được nhận học bổng trị giá 1,2 triệu đồng; lần sau vào tháng 10-2019, nhờ có thành tích học tập giỏi, tích cực tham gia phong trào, cậu được LCH tặng suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Gia đình Mẫn cũng rất khó khăn, cha mẹ buôn bán nhỏ, thu nhập chỉ đủ chi tiêu trong cuộc sống và nuôi người em gái đang học lớp 6. Gần 1 năm nay, Mẫn đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập, nhờ vậy mỗi tháng em thu nhập 1,2 triệu đồng để trang trải chi phí học tập.

Không riêng LCH sinh viên Cần Thơ, mỗi năm học, các LCH đều tổ chức các chương trình gây quỹ, trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt. Đoàn Trường Đại học Cần Thơ thì tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ sinh viên” vào đầu năm học, qua đó kết nối, giao lưu với những sinh viên vượt khó học tốt để cổ vũ phong trào thi đua học tập trong sinh viên. Nhiệm kỳ 2017-2019, Đoàn trường cũng vận động gần 900 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

Nhiều sân chơi bổ ích

Theo anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ, các cơ sở Đoàn thường xuyên đổi mới sinh hoạt nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên. Tiêu biểu như việc duy trì các câu lạc bộ, đội, nhóm cùng nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm. Hiện toàn trường có 9 câu lạc bộ, đội nhóm như: Sinh viên 5 tốt, Trao yêu thương, Ngoại ngữ, Kết nối cộng đồng, Hiến máu tình nguyện, Lý luận trẻ và Đội Tình nguyện, Đội văn nghệ, Đội khánh tiết. Thông qua các hoạt động, phong trào, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, văn hóa ứng xử, xử lý tình huống. Là thành viên của Đội tình nguyện, Nguyễn Quốc Dương, sinh viên ngành Dịch vụ pháp lý thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Dương chia sẻ: “Dịp hè hoặc những đợt cao điểm, em và các bạn tình nguyện về các địa bàn ngoại thành vận động người dân vệ sinh môi trường, phát tờ bướm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, sửa chữa trường học. Em rất vui khi được làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng và bản thân cũng có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa”.

Các hoạt động văn thể mỹ cũng được tổ chức Đoàn-Hội đẩy mạnh thực hiện. Theo Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Cần Thơ, năm học 2018-2019, các cấp Hội đã thành lập 18 câu lạc bộ thể dục, thể thao; thành lập các Câu lạc bộ Nguồn tri thức sinh hoạt định kỳ hằng tháng để gặp gỡ trao đổi, giúp nhau trong học tập của các bạn trẻ. Hội Sinh viên các trường cũng đã tổ chức 34 giải thể thao thu hút hơn 14.500 sinh viên tham gia cùng các hội thi, hội diễn truyền thống, như: Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên”, “Học sinh, sinh viên thanh lịch”…

Thời gian tới, tổ chức Đoàn-Hội ở các trường đại học, cao đẳng tiếp tục tổ chức nhiều sân chơi bổ ích nhằm tạo môi trường hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; các diễn đàn trao đổi, hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cũng như tặng thưởng cho các sinh viên đạt các giải thưởng trong học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
sinh viên