16/05/2018 - 07:16

Triều Tiên tham dự diễn đàn do Hàn Quốc chủ trì

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 15-5 cho biết, Triều Tiên sẽ cử 2 nhà ngoại giao tới tham dự một diễn đàn quốc tế do Chính phủ Hàn Quốc chủ trì vào ngày 18-5 tại thành phố Almaty (Kazakhstan), động thái phản ánh sự cải thiện trong quan hệ liên Triều gần đây. Diễn đàn mang chủ đề hòa bình và tương lai của Bán đảo Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng sẽ cử 2 quan chức tới sự kiện này. Đây là lần đầu tiên các nhà ngoại giao Triều Tiên tham dự một sự kiện do Bộ Thống nhất Hàn Quốc - cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều - chủ trì. Hiện hai bên cũng đã nhất trí tiến hành hội đàm cấp cao vào ngày 16-5 tại Nhà Hòa Bình (thuộc lãnh thổ Hàn Quốc) ở làng đình chiến Panmunjom.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã mời 8 phóng viên Hàn Quốc tới chứng kiến việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri.  Các phóng viên Hàn Quốc sẽ nhận visa tại đại sứ quán của Triều Tiên ở Bắc Kinh và đáp chuyến bay từ Bắc Kinh tới sân bay Kalma ở Wonsan của Triều Tiên vào ngày 22-5 cùng với các phóng viên nước ngoài khác. Trước đó, Triều Tiên cho biết sẽ mời các phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh tới chứng kiến sự kiện đóng cửa bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri, có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23-25/5, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nước này sẽ cung cấp các chuyến bay đặc biệt cho phóng viên quốc tế từ Bắc Kinh tới Wonsan và từ đây sẽ có chuyến tàu hỏa đặc biệt tới Pyunggye-ri.

 TTXVN

Chia sẻ bài viết