09/04/2013 - 22:48

Triều Tiên cảnh báo người nước ngoài di tản khỏi Hàn Quốc

Ngày 9-4, chính quyền Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên khi đưa ra lời cảnh báo công dân nước ngoài nên chuẩn bị các biện pháp di tản khỏi Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh, đồng thời cấm toàn bộ công nhân đến khu công nghiệp Kaesong làm việc.


 Lính Triều Tiên cảnh giới về phía Hàn Quốc. Ảnh: Reuters 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương của Triều Tiên cảnh báo rằng người nước ngoài tại Hàn Quốc nên đưa ra những biện pháp tản cư, dù Bình Nhưỡng không muốn làm tổn hại họ trong trường hợp xảy ra "một cuộc chiến tranh trả đũa thần thánh và không khoan nhượng", theo hãng tin Reuters. Hãng tin Mỹ AP thì đưa tin cơ quan này kêu gọi tất cả công ty nước ngoài và khách du lịch tại Hàn Quốc di tản bởi hai miền Triều Tiên đang bước vào "đêm tối của chiến tranh hạt nhân".

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, thông báo trên có lẽ không gây tác động gì, giống như thông báo trước đó của CHDCND Triều Tiên là nước này sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan ngoại giao nước ngoài rời khỏi Bình Nhưỡng trước nguy cơ xảy ra chiến tranh nhằm mục đích gây hoang mang và thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Thông điệp từ Kaesong

Trong khi đó, dù Bình Nhưỡng chưa chính thức tuyên bố cấm khu công nghiệp Kaesong hoạt động nhưng tất cả 53.000 công nhân Triều Tiên đã không tới nơi này làm việc ngày 9-4. Riêng trong số khoảng 475 nhân viên và quản lý nhà máy người Hàn Quốc còn ở lại Kaesong, chỉ có 77 người trở về nước hôm qua. Một số công nhân cho biết họ sẽ ở lại cho đến khi nào hết thực phẩm để ăn, dù chủ yếu là mì sợi và mì ăn liền. Theo Reuters, nhiều người Hàn Quốc không muốn rời khỏi nơi này vì lo ngại công ty của họ sẽ gặp khó khăn và việc làm sẽ bị mất. Một số doanh nghiệp thậm chí quan ngại công ty của họ sẽ bị phá sản nếu khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa vĩnh viễn.

Từ năm 2004 đến nay, 123 công ty Hàn Quốc chỉ đầu tư khoảng 500 triệu USD tại Kaesong nhưng sản xuất hàng trăm triệu USD giá trị hàng hóa tính riêng hồi năm ngoái. Mặc dù khu công nghiệp này đóng góp phần lớn trong kim ngạch thương mại liên Triều 2 tỉ USD/năm và tạo việc làm cho số lượng lớn người lao động, nhưng phía Hàn Quốc được coi có lợi nhuận cao hơn nhờ sử dụng nhân công cần cù và giá rẻ, chỉ trung bình 127 USD/tháng.

Trong cuộc họp nội các vào hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết bà "rất thất vọng" khi Kaesong ngưng hoạt động và cảnh báo điều này chỉ "xua đuổi" mọi cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Bắc Triều Tiên. Phía Mỹ cũng nói "lấy làm tiếc" khi Kaesong bị đóng cửa. Giới lãnh đạo các công ty Hàn Quốc tại Kaesong thì có cuộc họp khẩn cấp tại Seoul sáng 9-4 và ra thông báo sẽ cử đại diện sang thuyết phục Bình Nhưỡng mở cửa trở lại khu công nghiệp này. Thông cáo cũng thúc giục chính quyền Seoul cần có "thái độ chín chắn" và đưa ra tất cả những biện pháp thích hợp để bình thường hóa hoạt động của Kaesong.

Kaesong được coi là biểu tượng gắn kết quan trọng nhất và cuối cùng trong nỗ lực tái thống nhất hai miền Triều Tiên theo "Chính sách ánh dương" của Hàn Quốc. Một số chuyên gia tin rằng bản thân Bình Nhưỡng cũng không muốn làm tổn hại nguồn thu ngân sách và việc làm của hàng chục ngàn lao động. Cho nên, theo Chuẩn tướng đã về hưu của Hàn Quốc Moon Seong-mook, Bắc Triều Tiên có thể đang sử dụng "liệu pháp sốc" này như là ván cờ đàm phán với Hàn Quốc.

Nhật Bản đề phòng quá mức

Nga cảnh báo thảm họa tồi tệ hơn Chernobyl

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin hôm 8-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lo ngại sự căng thẳng đang bao trùm trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột liên Triều có thể gây ra một thảm kịch còn lớn hơn thảm họa hạt nhân Chernobyl tại Ukraina năm 1986. Theo giới phân tích, ông Putin có lẽ ngầm ý rằng nếu chiến tranh xảy ra thì các nhà máy năng lượng hạt nhân có thể là mục tiêu của tên lửa.

Dù phía Mỹ cho rằng còn lâu Bắc Triều Tiên mới đủ khả năng phát triển một loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, nhưng Nhật Bản lại không ngừng tăng cường khả năng phòng thủ cho một bất trắc có thể xảy ra. Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga ngày 9-4 cho biết nước này đã triển khai các khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot (PAC-3) tại một số địa điểm an ninh trọng yếu xung quanh Thủ đô Tokyo, gồm quận trung tâm Ichigaya, hai vùng ven Asaka và Narashino, vốn có 33 triệu dân cư sinh sống và tỉnh Chiba cách Tokyo 40 km về phía Đông Nam. Hôm 8-4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tuyên bố cho phép quân đội bắn hạ tên lửa đối phương sau khi triển khai các tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đánh chặn PM-3 tại vùng biển Nhật Bản.

Theo hãng tin Mỹ AP, các chuyên gia Nhật Bản lo ngại tên lửa tầm trung Rodong có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên có thể đánh trúng ít nhất 8 mục tiêu gồm căn cứ quân sự của Mỹ và khu vực đông dân cư của Nhật Bản. Kho vũ khí khoảng 300 tên lửa Rodong đã qua thử nghiệm của Bình Nhưỡng dù chỉ có tầm bắn 1.300km nhưng đủ vươn tới Tokyo, Căn cứ Không quân Yokota thuộc Không lực số 5 của Mỹ, Căn cứ Hải quân Yokosuka- nơi có tàu sân bay USS George Washington, Căn cứ Không quân Misawa của phi đội chiến đấu F-16…

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết