29/10/2022 - 03:16

Triều cường xuống dần nhưng vẫn ở mức cao, vượt báo động III 

(CT) - Hôm nay, ngày 29-10, dự báo triều cường sẽ xuống dần, nhưng vẫn ở mức cao 2,12m (trên báo động III là 0,12m) vào lúc 6 giờ; chiều mực nước xuống thấp ở mức 2,05m vào lúc 20 giờ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ dự báo các tuyến đường có cốt nền thấp, khu vực trũng, ven sông, rạch tiếp tục bị ngập do triều cường.

Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập sâu đường 30-4, ảnh hưởng giao thông vào chiều 27-10.

Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập sâu đường 30-4, ảnh hưởng giao thông vào chiều 27-10.

Trước đó, sáng 28-10, mực nước triều cường trên sông, rạch tại TP Cần Thơ tiếp tục dâng cao, vào lúc 5 giờ 30 đỉnh triều đạt 2,15m; chiều 28-10, dự báo đạt 2,17m vào lúc 19 giờ. Đặc biệt, chiều 27-10, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ là 2,2m - cao nhất trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Do mưa lớn xuất hiện từ khoảng 14 giờ kéo dài đến 17 giờ cùng ngày, kết hợp với triều cường dâng cao đã làm nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu đến 0,5m, như: chân cầu Rạch Ngỗng đường Mậu Thân, giao lộ đường Trần Ngọc Quế và đường 30-4, giao lộ Nguyễn Văn Linh và đường 30-4, giao lộ Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Văn Linh, đường Mậu Thân, đường Trần Hưng Đạo, đường  Lý Tự Trọng, đường Trần Văn Hoài… 

Trong những ngày tới, triều cường xuống dần, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện công tác điều tiết giao thông, cứu hộ, cứu nạn tại các tuyến đường ngập sâu, phương tiện giao thông chết máy do ngập nước…

Biểu đồ mực nước đỉnh triều đầu tháng 10 âm lịch và dự báo xuống dần trong những ngày tới.

Biểu đồ mực nước đỉnh triều đầu tháng 10 âm lịch và dự báo xuống dần trong những ngày tới.

H.VĂN

Chia sẻ bài viết