13/09/2018 - 06:32

Triều cường, nước trên sông rạch tiếp tục lên cao 

(CT)- Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, triều cường trên sông Hậu và sông rạch tại TP Cần Thơ đang lên cao. Tại sông Hậu, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ đo được mực nước cao nhất là 1,95m vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 11-9-2018 (vượt báo động III 0,05m); sáng 12-9-2018, triều cường cao nhất là 2,02m vào lúc 6 giờ 30 phút, gây ngập nghẹt đường phố, ảnh hưởng an toàn giao thông và đe dọa đê bao bảo vệ lúa thu đông, vườn cây ăn trái…

Đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều bị ngập trong đợt triều cường đầu tháng 9 này, ảnh hưởng đi lại của người dân. Ảnh: H.VĂN
Đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều bị ngập trong đợt triều cường đầu tháng 9 này, ảnh hưởng đi lại của người dân. Ảnh: H.VĂN

Tại TP Cần Thơ, mực nước trên các sông rạch sẽ tiếp tục lên cao trong những ngày tới (ngày 13, 14-9-2018), có khả năng vượt mức báo động III từ 0,05-0,10m. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động đề phòng, triển khai các biện pháp ứng phó tại chỗ ở địa phương...

H.VĂN

Chia sẻ bài viết