28/10/2019 - 20:09

Triều cường đầu tháng 10 âm lịch sẽ thấp hơn đầu tháng 9 âm lịch 

(CT)- Theo Ủy hội sông Mekong, nước lũ thượng nguồn sông Mekong đổ về ĐBSCL trong những ngày gần đây thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, ở trạm Tân Châu, mực nước được ghi nhận vào sáng 28-10-2019 đạt mức 2,05m và dự báo ngày 29-10-2019 còn 2,01m. Mực nước hiện tại thấp hơn trung bình nhiều năm được ghi nhận tại thời điểm ngày 28-10 là 3,4m, đồng thời thấp hơn rất nhiều so với mực nước để đạt lũ là 4,5m. Còn ở trạm Châu Đốc, mực nước ghi nhận vào sáng 28-10-2019 đạt 2,1m và dự báo ngày 29-10-2019 đạt mức 2,09m, thấp hơn trung bình nhiều năm ghi nhận tại thời điểm ngày 28-10 là 3,19m và thấp hơn so với mực nước để đạt lũ là 4m... Lượng phù sa, nguồn lợi thủy sản từ sông Mekong mang về ĐBSCL rất ít so với những năm trước.

Đồng ruộng tại huyện Vĩnh Thạnh được người dân mở đồng đón nước và nuôi trồng thủy sản.

Tại TP Cần Thơ, triều cường đầu tháng 10 âm lịch bắt đầu lên cao, tuy nhiên so với đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch thấp hơn khoảng 0,05 đến 0,15m. Nguyên nhân do nước thượng nguồn sông Mekong đổ về hạ nguồn ĐBSCL ngày càng giảm xuống. Tuy nhiên, đợt triều cường đầu 10 âm lịch này, một số tuyến đường trong nội ô các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn bị ngập nghẹt, ảnh hưởng giao thông địa phương. Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai – Tìm kiếm Cứu nạn TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương kiểm tra, quản lý chặt chẽ các van ngăn triều tại miệng cống và đóng mở kịp thời, nhằm hạn chế nước triều tràn vào gây ngập nghẹt đường phố; ngành nông nghiệp các huyện vận động nông dân mở đồng lấy nước, hứng phù sa phục vụ sản xuất nông nghiệp và chan hòa nước, tránh ngập nghẹt đô thị; lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phân luồng giao thông khi triều cường lên cao, ngập nghẹt đường phố…

Tin, ảnh: H.VĂN  

Chia sẻ bài viết