04/06/2008 - 11:41

Hà Nội:

Triệt phá ổ nhóm côn đồ ngoài tỉnh về Hà Nội đâm thuê, chém mướn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm đâm thuê, chém mướn từ Thái Nguyên về Hà Nội gây án. Liên quan đến nhóm tội phạm này, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng vì hành vi cố ý gây thương tích (theo điều 104 Bộ luật Hình sự) gồm: Dương Văn Hào (sinh năm 1989), Đỗ Hoài Nam (sinh năm 1990), Đỗ Văn Trung (sinh năm 1991), Nguyễn Bảo Long (sinh năm 1988) và Phạm Thanh Tú (sinh năm 1985) cùng ở thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, còn có 7 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan công an cho biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 21-3-2008. Hai thanh niên là Phạm Cao Đức (sinh năm 1976, trú tại Khương Trung - Thanh Xuân) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1976, ở Thành Công - Ba Đình) đang ngồi ở quán nước gần nhà anh Tuấn nói chuyện thì bất ngờ có 2 chiếc ô tô ập tới, đỗ lại. Từ trên xe, một nhóm thanh niên nhảy xuống, mang theo các hung khí là dao quắm, dao tông, mã tấu lao vào đâm chém liên tiếp, gây thương tích nặng cho Đức và Tuấn Anh. Sau màn đâm chém dã man, bọn chúng nhanh chóng lên ô tô tẩu thoát. Từ những lời khai của nhân chứng, dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc, truy tìm nhóm côn đồ có hành vi cố ý gây thương tích kiểu “xã hội đen” rất manh động nói trên. Sau hơn 2 tháng truy xét, cơ quan công an đã xác định rõ nhân thân của các đối tượng và bắt giữ 5 tên trong nhóm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ ngang nhiên đâm chém người nói trên là do mâu thuẫn trong việc làm ăn. Đối tượng chủ mưu là Vương Viết Phong (sinh năm 1981, ở 63 Quán Thánh - Ba Đình) có bất đồng gay gắt trong chuyện làm ăn, thậm chí đã nhiều lần đánh chửi nhau với Phạm Cao Đức. Từ đó, Phong nảy ra ý định nhờ người đánh Đức để “ dằn mặt”. Phong liên hệ với Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng Huyền, sinh năm 1987, trú tại phường Cam Giá - thành phố Thái Nguyên) nhờ trả thù. Dũng nhận lời đồng thời gọi em họ là anh em Đỗ Hoài Nam, Đỗ Văn Trung cùng với hơn chục đối tượng khác ở Thái Nguyên ra tay thực hiện “phi vụ”. Đêm 20-3, bọn chúng lên 2 chiếc ô tô đi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, Nguyễn Tiến Dũng phân phát vũ khí cho cả bọn, sau đó đi tìm Đức để ra tay.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ án và truy bắt những đối tượng còn lại.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết