25/06/2021 - 15:59

Triệt phá 2 điểm tàng trữ trái phép chất ma túy 

(CTO) - Ngày 25-6, Công an quận Ô Môn cho biết vừa triệt phá 2 điểm tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Nhung và Hùng. Ảnh do công an cung cấp.

Nguyễn Ngọc Nhung. Ảnh do công an cung cấp Ung Ngọc Hùng. Ảnh do công an cung cấp

Chiều 23-6, trên đường Tôn Đức Thắng, phường Châu Văn Liêm,  Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận phối hợp Công an phường Châu Văn Liêm khám xét người và phương tiện đối với Ung Ngọc Hùng (sinh năm 1991, ngụ khu vực 11, phường Châu Văn Liêm),  thu giữ 1 gói ma túy đá và một số tang vật khác. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Hùng tại địa chỉ trên, phát hiện Nguyễn Ngọc Nhung (sinh năm 1993) chung sống như vợ chồng với Hùng, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá cùng nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 21-6, Công an quận đã triệt phá 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực 11 phường Châu Văn Liêm, bắt 2 đối tượng liên quan Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1990, ngụ quận Thốt Nốt) và Lê Duy Phương (sinh năm 1990, ngụ huyện Thới Lai), thu giữ dụng cụ sử dụng ma túy và một số tang vật khác.

Theo Công an quận Ô Môn, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, đơn vị đã và đang tập trung lực lượng, quyết tâm triệt xóa các vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy trên địa bàn. Công an quận mong nhận được sự hỗ trợ của người dân qua việc cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy thông qua số điện thoại đường dây nóng 02923. 861.816. Mọi thông tin đều được tiếp nhận xử lý và đảm bảo bí mật.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết