22/02/2018 - 14:34

Trao tiền từ thiện 

(CTO) - Phóng viên Báo Cần Thơ cùng đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ vừa đến thăm và trao số tiền 4 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh bệnh tật, gia cảnh khó khăn (2 triệu đồng/trường hợp). Đó là, cô Nguyễn Ngọc Mai, khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, hằng ngày, vừa mưu sinh nghề bán vé số dạo, vừa chăm sóc mẹ già trên 80 tuổi bị gãy xương đùi, nằm một chỗ và con gái bệnh lupus ban đỏ biến chứng sang nhiều bệnh khác, kéo dài hơn 10 năm, nằm một chỗ 2 năm nay (xem bài: “Cùng chia sẻ khó khăn với cô Mai“, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-2-2018).

Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ trao tiền hỗ trợ cho mẹ của cô Mai bị gãy xương đùi, nằm một chỗ.

Anh Đồng Thanh Xuân, ở khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, sinh sống bằng nghề thợ hồ hơn 20 năm. Gần 1 năm nay, anh Xuân phát bệnh bại não, nhược cơ, phải nằm một chỗ, không thể cử động. Vợ anh nghỉ làm thuê để chăm sóc anh, con trai tốt nghiệp THPT phải nghỉ học đi làm công nhân công ty sản xuất vỏ xe, kiếm tiền phụ giúp mẹ trị bệnh cho cha. Số tiền hỗ trợ này giúp anh Xuân và cô Mai vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.  

Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ trao tiền hỗ trợ cho vợ anh Xuân, giúp gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Chân thành cảm ơn bạn đọc gần, xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua.

                                                                                      TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết