21/12/2019 - 11:03

Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ 10 

(CT)- Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ 10, năm 2018-2019, đã tổng kết và trao giải vào sáng 20-12. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao giải Nhất cho các tác giả.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao giải Nhất cho các tác giả.

Hội thi lần này có 75 giải pháp dự thi, gồm 6 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hóa; nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo; an ninh quốc phòng. Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn 36 giải pháp xuất sắc để trao giải và chọn gửi 17 giải pháp đoạt giải tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15, năm 2018-2019. Đặc biệt, các giải pháp đều được giới thiệu tham gia Dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nhãn hiệu nước ngoài” của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

Giải Nhất Hội thi năm nay thuộc về 3 giải pháp: “Công nghệ tuyển rửa cát biển nhiễm mặn thành cát sạch xây dựng đạt tiêu chuẩn TCVN 7570:2006” (tác giả Võ Tấn Dũng, Công ty Cổ phần Công nghệ Cát sạch Phan Thành), “Sản xuất sữa gạo lứt hoàn toàn tự nhiên ứng dụng enzyme thủy phân tinh bột” (tác giả Nguyễn Vương Tường Vân, Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc) và “Máy lắc tiểu cầu tại giường” (tác giả Lê Hữu Tại, ngụ quận Thốt Nốt).

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá: Hội thi lần này đã tăng cả về quy mô lẫn chất lượng, thật sự là nơi để ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển các giải pháp sáng tạo kỹ thuật mới, đột phá trong sản xuất. Điều đáng mừng là hầu hết các giải pháp này đã được ứng dụng, quảng bá, mang lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết