23/11/2020 - 06:28

Hôm nay, 23-11-2020

Trao Giải Báo chí “Về Đồng bằng sông Cửu Long” 

(CT) - Giải Báo chí “Về Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2020 do Tạp chí Người Làm Báo tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, sẽ tổng kết và trao giải vào chiều nay, 23-11, tại TP Cần Thơ.

Cần Thơ được chọn tổ chức Lễ trao Giải Báo chí “Về Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2020. Trong ảnh: Một góc bến Ninh Kiều và cầu đi bộ Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

Cần Thơ được chọn tổ chức Lễ trao Giải Báo chí “Về Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2020. Trong ảnh: Một góc bến Ninh Kiều và cầu đi bộ Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

Đây là năm thứ 5 Giải Báo chí “Về Đồng bằng sông Cửu Long” được tổ chức, nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, vấn đề an sinh xã hội, những bài học hay về ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như phản ánh thực tế đời sống của người dân khu vực ĐBSCL… Qua đó, giải báo chí kịp thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những người làm báo có tác phẩm báo chí chất lượng tốt về vùng đất và con người đồng bằng.

Các nhà báo tham gia một lớp nghiệp vụ do Hội Nhà báo TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: DUY KHÔI

Các nhà báo tham gia một lớp nghiệp vụ do Hội Nhà báo TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: DUY KHÔI

Sau một năm phát động, Ban Tổ chức Giải Báo chí “Về Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2020 đã nhận được hơn 300 tác phẩm dự giải ở các loại hình báo chí: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 67 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Trong đó, Hội đồng Chung khảo chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

PV

Chia sẻ bài viết